lịch âm

Vì sao gần 10 năm nữa mới có ngày 30 Tết?
Sau ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão, chúng ta phải đợi 9 năm nữa, tức năm 2033, thì ngày 30 Tết mới quay trở lại. Trong những năm tiếp theo, chúng ta sẽ đón khoảnh khắc giao thừa vào đêm 29 tháng Chạp.
  • Thúc đẩy du lịch ẩm thực trở thành sản phẩm chiến lược quốc gia
    Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 7/2023; cập nhật, phân tích kết quả đón khách du lịch, đồng thời nêu các chủ trương, chính sách về du lịch mới được ban hành và hoạt động truyền thông quảng bá, xúc tiến hình ảnh điểm đến Việt Nam.
  • Cơ hội hút khách từ du lịch âm nhạc
    Nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc BlackPink đổ bộ sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào cuối tháng 7. Du lịch Thủ đô có cơ hội phục vụ thêm hàng nghìn lượt khách đổ về, trong đó có cả khách quốc tế. Du lịch âm nhạc trở thành xu hướng, tạo nguồn thu khủng cho những quốc gia biết nắm bắt thời cơ.
  • Phát triển du lịch ẩm thực không chỉ dựa vào Michelin
    Việc 55 nhà hàng, quán ăn tại TP.HCM nằm trong danh sách Michelin phần nào giúp thúc đẩy sản phẩm du lịch ẩm thực của thành phố.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO