TAND huyện Đức Hòa, Long An, xét xử "thầy ông nội" Lê Tùng Vân cùng đồng phạm về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.
Dự kiến ngày mai (30/6) TAND huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đưa ra xét xử vụ án gây xôn xao dư luận xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).
Bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân - chủ Tịnh thất bồng lai được xác định cầm đầu một nhóm người mạo danh tu hành chuyên nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tự dàn dựng video clip để kêu gọi quyên góp tiền bạc, vật chất.
Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) chưa chấp nhận việc gia hạn tạm trú tại Tịnh thất Bồng Lai đối với bị can Lê Tùng Vân do chủ hộ là bà Cao Thị Cúc đang bị tạm giam.
Liên quan đến việc ông Lê Tùng Vân (SN 1932) tự ý rời khỏi nơi cư trú, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đang xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can này.
Ngoài 6 bị can mà Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố, Cơ quan điều tra còn tách vụ án để tiếp tục điều tra nữ bị can Lê Thu Vân.
Cơ quan ANĐT Công an Long An đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ Tịnh thất Bồng Lai sang VKS xem xét, ban hành cáo trạng và đề nghị truy tố 6 bị can.
Theo một nguồn tin, sau khi các bị can Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương bị khởi tố, Lê Thanh Nhị Nguyên tiếp nối trở thành “đạo diễn”.
Cơ quan điều tra liên tiếp bắt những người sinh sống trong Tịnh thất Bồng Lai để tránh bỏ lọt tội phạm. Các bị can đã bị khởi tố đều có dấu hiệu bất hợp tác, gây khó khăn, khiến vụ án kéo dài.
Lê Thanh Nhị Nguyên, bị can thứ 6 trong vụ việc ở “Tịnh thất Bồng Lai” tại Long An, từng xuất hiện ở 2 phiên tòa hình sự với tư cách là bị hại, liên quan đến hành tung bí ẩn của Võ Thị Diễm My.
Công an tỉnh Long An tiếp tục áp dụng tạm giam đối với 3 người ở Tịnh thất Bồng Lai để làm rõ hàng loạt đơn tố giác về tội "Chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân".