Ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H'de bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý, để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng.
Liên quan đến vụ nhóm học sinh ở Tuyên Quang dồn giáo viên vào góc tường, xúc phạm, cô P.T.H nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo do hành vi, ứng xử thiếu chuẩn sư phạm.
Ông Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã vi phạm quy định về chế độ làm việc của cơ quan, nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhiệm vụ của đảng viên.
Cán bộ chi cục thuế thiếu chuẩn mực với CSGT khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn đã bị Cục thuế tỉnh Bình Dương kỷ luật cảnh cáo, đồng thời đưa về phòng hành chính để tiếp tục làm việc.
Ông Mai Văn Ninh, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, bị kỷ luật cảnh cáo vì có nhiều vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước và tạo dư luận xấu trong xã hội.
Với những vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ, gây nguy cơ mất vốn đầu tư, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh bị kỷ luật cảnh cáo.
Ông Chung Thành Ngà, nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý đào tạo lái xe tại trung tâm này.
Với trách nhiệm để xảy ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch của tổ chức này cùng bị kỷ luật cảnh cáo.
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) bị kỷ luật cảnh cáo. Sau đó, ông này được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng HĐND - UBND thành phố.