Trước hiện tượng nhiều cây xăng trên cả nước ngừng bán, đóng cửa Tổng Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho hay sẽ siết chặt giám sát, xử phạt đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Bộ Công Thương cho rằng đề xuất giao đầu mối thực hiện việc rà soát các chi phí và tính toán, điều hành giá xăng dầu về Bộ Tài chính chưa phải là "phương án lựa chọn cuối cùng".
Thanh tra Bộ Công Thương vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của 11 thương nhân đầu mối, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm.
Bộ Công Thương vừa có văn bản phản hồi Tổng cục Hải quan liên quan đến việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ Công Thương trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
Bộ Công Thương họp với các đơn vị đầu mối nhằm đưa ra kịch bản về nguồn cung xăng dầu năm 2023, đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống, cũng như góp ý bổ sung, sửa đổi Nghị định số 95 và Nghị định số 83.
Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa có báo cáo về kết quả tình hình triển khai, giám sát và ký biên bản cam kết đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Bộ Tài chính vừa tiếp tục gửi công văn đề nghị Bộ Công Thương và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương rà soát, đánh giá việc thực hiện và báo chi phí cụ thể của mặt hàng xăng dầu. Thời hạn báo cáo trước ngày 15/11.
Các chuyên gia nhận định, chi phí kinh doanh là điểm nghẽn mấu chốt trong cung ứng xăng dầu. Ngoài ra, các yếu tố khác như quản lý chất lượng, hệ thống phân phối... cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Ông Đoàn Hồng Phong cho biết ngành đã thanh tra đột xuất kinh doanh xăng dầu. Góp phần cùng Bộ Công Thương chỉ ra tồn tại, hạn chế bất cập, bình ổn giá xăng dầu.
Thủ tướng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định về: Thời gian điều hành giá xăng dầu; quỹ bình ổn giá xăng dầu; việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm khoa học, hợp lý, khả thi, hiệu quả.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có lãi trở lại trong quý III/2022 cho dù vẫn lỗ vì mảng kinh doanh xăng dầu. Tổng doanh thu của Petrolimex tăng vọt lên gần 3 tỷ USD nhưng tồn kho cao hơn so với đầu năm.
Một số thương nhân không thực hiện tổng nguồn tối thiểu được giao là Công ty Hưng Phát; Tổng công ty thương mại Sài Gòn; Công ty Phúc Lâm; Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam; Công ty TNHH Trung Linh Phát; Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh.
Nguyên nhân chính khiến thị trường xăng dầu gặp cảnh như vừa qua là do giá. Muốn ổn định thị trường xăng dầu, về lâu dài cần xây dựng cơ chế thị trường cạnh tranh hơn cho mặt hàng này.
Ngày 21/10 Bộ Tài chính đã có phản hồi về những kiến nghị của Bộ Công Thương liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu. Bộ Tài chính cho biết các vướng mắc của một số doanh nghiệp đầu mối là do chưa thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật.
Thời gian qua, có tình trạng một số thương nhân đầu mối xăng dầu dừng hoạt động nhưng không nộp số dư vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đúng quy định, với số tiền lên tới hơn 24 tỷ đồng.