Ổn định và củng cố, tăng cường và mở rộng, tăng tốc và bứt phá là ba cặp từ khóa được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi nói về mối quan hệ hợp tác gần 50 năm giữa Việt Nam - New Zealand.
Sau chặng bay dài 3 tiếng từ Thủ đô Canberra của Australia, Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thành phố Auckland của New Zealand, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này.
"Nông nghiệp đã xoay chuyển tình thế từ chỗ lúng túng, bị động sang chủ động, sáng tạo. Ngành đã chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự, chống đỡ sang tấn công, đột phá", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Từ khi Việt Nam và Trung Quốc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện (năm 2008) đến nay, quan hệ hai Đảng, hai nước đã phát triển ngày càng thực chất, vững chắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam - Mông Cổ thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, đặt mục tiêu nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 200 triệu USD.
Giá lúa gạo nội địa và giá xuất khẩu mặt hàng này của nước ta đồng loạt tăng lên mức cao chưa từng có. Kim ngạch xuất khẩu gạo cũng chính thức lập kỷ lục lịch sử sau 34 năm tham gia thị trường thế giới.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam và Bỉ cần tận dụng tối đa lợi thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 7 tỷ USD trong 2-3 năm tới.
Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 1,5 tỷ USD.
Hai nhà Lãnh đạo Việt Nam-Philippines khẳng định quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD thông qua các biện pháp tạo thuận lợi mở cửa thị trường cho những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau, trong đó có nông sản, lương thực, thương mại gạo.