Không bằng lòng với việc con trai bị xếp loại hạnh kiểm trung bình, phụ huynh ở Đắk Nông nhiều lần gọi điện lăng mạ giáo viên, đỉnh điểm là vụ ông này hành hung cô giáo tại nhà riêng.
Theo luật sư, đánh người sau va chạm giao thông là hành vi có tính chất côn đồ, có thể bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích.
UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, xử lý và báo cáo vụ cô Vũ Thị Kim Q., giáo viên Trường THPT Lê Duẩn (Đắk Glong) bị hành hung tại nhà riêng.
Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã mời người chồng bị tố hành hung vợ mang bầu 7 tháng lên làm việc và thu giữ những vật chứng liên quan.
Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang làm rõ vụ việc một cô gái trẻ có hành vi lao ra đường Nguyễn Đình Thi chặn ô tô, rồi hành hung người đi đường.
Trước việc cô gái tại Đắk Lắk tố cáo nam bác sĩ tát mình trên đường phố, gia đình bác sĩ đã làm đơn tố cáo ngược cô gái về việc cô này xúc phạm và không tham gia cứu chữa người bị tai nạn.
Bạo lực học đường đã và đang tác động đến giới trẻ với những tổn thương sâu về mặt tâm lý, dẫn tới những biểu hiện stress, trầm cảm, tự làm hại bản thân. Đỉnh điểm, có những em đã chọn cách tự kết thúc cuộc sống của mình.
Mâu thuẫn với nhóm công nhân đang sửa chữa Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh, tài xế xe container bị đánh tổn thương nội sọ, phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Bậm (44 tuổi, nhân tình của mẹ ruột bé trai 3 tuổi) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Xét nghiệm nhanh các chất ma túy, công an phát hiện Lê Văn Bậm và N.T.N - mẹ ruột bé trai dương tính với ma túy, riêng cháu T.N.A.T âm tính với ma túy.