Điểm tin kinh doanh 11/11: Vàng tăng trong nghi ngờ

Việt Báo (Tổng hợp)| 11/11/2023 06:00

Hải Phòng tiếp tục đứng trong Top đầu cả nước về thu hút FDI; 170 mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại

vang-nhan-hoang-ha-1-1378-1194-996-940.jpg

- Vàng tăng trong nghi ngờ

Bình luận thận trọng của người đứng đầu Fed đã khiến đà hồi phục của vàng bị ảnh hưởng mặc dù giá của nó đã chấm dứt chuỗi giảm liên tiếp trong 3 ngày.

Tại hệ thống cửa hàng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC), giá vàng miếng niêm yết ở mức 69,4 - 70,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chiều mua vào và chiều bán ra đều tăng 200 nghìn đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán được hiện khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng hơn 10 triệu đồng/lượng.

Một điều khá ngược đời đã xảy ra trên thị trường vàng phiên hôm nay khi giá vàng bất ngờ tăng nhẹ trở lại sau bài phát biểu thể hiện quan điểm thận trọng về cuộc chiến chống lại lạm phát của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Ở thời điểm hiện tại, giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.959,78 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2023 trên sàn Comex New York giảm 0,32% xuống 1.963,5 USD/ounce.

Theo đó, tại sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Chủ tịch Fed cho biết sẽ duy trì chính sách tiền tệ để kéo tỷ lệ lạm phát dần về mức mục tiêu 2%, nhưng chưa chắc chắn đã làm được điều đó.

Chính sách cải thiện tổng cung trong nền kinh tế đã giúp kéo giảm lạm phát từ mức cao nhất trong 40 năm đạt được vào tháng 6/2022. Song, ông Powell không rõ liệu bức tranh giảm phát sẽ khởi sắc như thế nào nữa khi nguồn cung tiếp tục được cải thiện.

Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Fed còn cho biết, nền kinh tế lớn nhất thế giới hoạt động một cách “rất đáng chú ý”, khi mà nhiều chuyên gia từng cảnh báo suy thoái là kịch bản không thể tránh khỏi. Tốc độ tăng trưởng mạnh hơn dự kiến có thể làm suy yếu cuộc chiến chống lạm phát và có thể buộc Fed phải phản ứng.

Giới chuyên gia nhận định, bình luận thận trọng của người đứng đầu Fed đã khiến đà hồi phục của vàng bị ảnh hưởng mặc dù giá của nó đã chấm dứt chuỗi giảm liên tiếp trong 3 ngày. Tuy nhiên, cơ hội để khiến kim loại quý quay trở lại lên trên mốc 2.000 USD/ounce vẫn còn nguyên nhờ xúc tác từ bất ổn địa chính trị và khi Fed bắt đầu giảm lãi suất.

Ông Philip Petursson, Giám đốc chiến lược đầu tư tại IG Wealth Management, trong buổi phỏng vấn với BNN Bloomberg đã dự đoán về khả giá vàng có thể sẽ vượt qua mốc 2.000 USD/ounce và thậm chí tăng mạnh hơn trong năm tới. Sức mạnh của đồng USD đã kìm hãm đà tăng trưởng của thị trường vàng trong năm 2023. Tuy nhiên, sức mạnh của đồng USD sẽ không thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2024 và đó là điều kiện lý tưởng để vàng bứt phá.

Kịch bản tăng giá vàng nhiều khả năng sẽ xảy ra kể cả trong trường hợp lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn neo ở mức cao trong nhiều thập kỷ. IG Wealth Management cũng kỳ vọng nền kinh tế số một thế giới sẽ tránh được suy thoái để hạ cánh nhẹ nhàng.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới đã giảm 0,02% xuống 105,86 điểm.

Tỷ giá trung tâm hôm ngày 10/11 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.014 đồng/USD, tăng 12 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 22.812 - 25.214 đồng/USD. Tại Vietcombank, tỷ giá hiện đang được yết ở mức 24.155 đồng/USD (mua vào) và 24.525 đồng/USD (bán ra), giảm 5 đồng mỗi chiều so với hôm 9/11.

- Nhiều khoản thu ngân sách nhà nước giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2023 ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán. Trong đó, rất nhiều khoản thu đạt rất thấp hơn so với dự toán và giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, các khoản thu về nhà, đất ước đạt 67,3% dự toán, giảm 43,3% so với cùng kỳ do thị trường bất động sản chậm phục hồi, công tác đấu giá, cấp quyền sử dụng đất tại nhiều dự án ở địa phương không triển khai được hoặc triển khai nhưng không có nhà đầu tư trúng đấu giá.

10 tháng năm 2023, các khoản thu về nhà, đất ước đạt 67,3% dự toán, giảm 43,3% so với cùng kỳ do thị trường bất động sản chậm phục hồi...

Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 47,6% dự toán, giảm 22,1 so với cùng kỳ; các loại phí, lệ phí ước đạt 78,8% dự toán, giảm 13,2% so với cùng kỳ.

Theo đó, tính chung 10 tháng năm 2023, thu từ nội địa ước đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ.

- Hải Phòng tiếp tục đứng trong Top đầu cả nước về thu hút FDI

Hơn 10 tháng của năm nay, thành phố Hải Phòng thu hút vốn FDI đạt gần 3,1 tỷ USD, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 153% kế hoạch năm.

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú cho biết hơn 10 tháng của năm nay, thành phố Hải Phòng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 3,1 tỷ USD, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 153% kế hoạch năm.

Với con số ấn tượng này, thành phố Hải Phòng tiếp tục giữ vững vị trí Top đầu của cả nước về thu hút FDI. Chỉ tính riêng trong cuối tháng Chín vừa qua, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án, với tổng vốn đầu tư của các dự án lên tới gần 1,4 tỷ USD.

- 170 mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại

Tính đến tháng 9/2023, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam phải đối mặt với 234 vụ điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường, nhiều nhất là các vụ điều tra chống bán phá giá (129 vụ việc), tiếp đó là các vụ việc tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và chống trợ cấp.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết, Bộ Công Thương đã nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại.

Hệ thống này hiện đang tiến hành theo dõi khoảng 170 mặt hàng xuất khẩu sang các thị trường, trong đó có nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực, cũng là những thị trường thường xuyên có các cuộc điều tra phòng vệ thương mại như: Hoa Kỳ, EU, Canada, Australia, Ấn Độ...

- Xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc tăng, đạt gần 50 tỷ USD

10 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 49,5 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng 2,3 tỷ USD.

Báo Đầu Tư dẫn nguồn Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), 10 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 49,5 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng 2,3 tỷ USD. Việt Nam nhập hàng hóa nguyên liệu từ Trung Quốc đạt 89,74 tỷ USD, giảm 10,2% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch thương mại 2 chiều sau 10 tháng đạt 139,3 tỷ USD.

"Việt Nam đã thực hiện tốt các giải pháp về xuất khẩu sang các nước có chung đường biên giới, hàng hóa cơ bản không bị ách tắc, kể cả lúc cao điểm thời vụ, góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đây là thị trường xuất khẩu duy nhất trong số các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đạt mức tăng trưởng dương (tăng 5%)", Báo cáo của Bộ Công thương đánh giá.

Dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu (số liệu 9 tháng) 3 là nhóm mặt hàng hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt hơn 10,8 tỷ USD, chiếm 25,4% tỷ trọng xuất khẩu; tiếp đến là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 9,9 tỷ USD, tăng 12,1% chiếm 23,3% tỷ trọng xuất khẩu.

Những nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước, gồm: Hàng rau quả tăng 160,3%; gạo tăng 55,2%; hạt điều tăng 42,3%; giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 76,8%; xăng dầu tăng 24,2%; than các loại tăng 160,8%.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 11/11: Vàng tăng trong nghi ngờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO