Điểm tin kinh doanh 1/7: Giá vàng mất mốc quan trọng

Việt Báo (Tổng hợp)| 01/07/2023 06:00

Giá gas xuống mức thấp nhất trong năm; Từ 1/7, giảm 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

vang-nhan-hoang-ha-1-1378-1194-1685675485791-16856754868701750992874.jpg

- Giá vàng mất mốc quan trọng

Giá vàng có lúc mất mốc 1.900 USD/ounce. Dù đã tăng giá trở lại, kim loại quý vẫn đang ở vùng nguy hiểm.

Giá vàng vừa trải qua một ngày biến động dữ dội. Theo dữ liệu của Kitco.com, trong phiên 29/6 (giờ Mỹ) trên sàn New York, giá kim loại quý đã rơi một mạch xuống gần 1.892 USD/ounce rồi bật tăng và kết thúc phiên ở mức 1.908 USD/ounce.

Tính đến 16h ngày 30/6 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu của Trading Economics, giá vàng thế giới đang dao động quanh ngưỡng 1.902 USD/ounce, chỉ cao hơn một chút so với mốc quan trọng 1.900 USD/ounce.

Việc giá vàng mất mốc 1.900 USD/ounce đã được các chuyên gia phân tích thị trường cấp cao dự báo từ trước trong cuộc phỏng vấn với Tri thức trực tuyến.

Áp lực bán tháo đang đè nặng lên thị trường vàng. Giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ còn phải tăng lãi suất điều hành thêm nhiều lần nữa trong năm nay, và hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm đã bốc hơi hoàn toàn.

"Việc kim loại quý mất mốc 1.900 USD/ounce không phải điều bất ngờ", ông Craig Erlam - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Anh - nói với Tri thức trực tuyến.

"Sức hấp dẫn của vàng đã bay hơi. Các nhà đầu tư nhận ra rằng không chỉ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay, mà ngay cả việc cắt giảm lãi suất cũng sẽ rất khó xảy ra", ông Erlam giải thích.

"Lạm phát thậm chí còn dai dẳng hơn dự đoán, và đó là tin xấu đối với vàng", vị chuyên gia nhận định.

- Việt Nam xuất siêu 12,25 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2023

Theo thông tin từ Tổng Cục thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,65 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 12,25 tỷ USD.

Trong tháng 6, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 56,01 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước và giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,65 tỷ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 12,1%; nhập khẩu giảm 18,2%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 12,25 tỷ USD.

Về xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2023 ước đạt 29,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Cùng với các tháng trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tiếp tục có xu hướng tăng trưởng tháng sau tăng so với tháng trước nhờ tác động của hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ.

- Giá gas xuống mức thấp nhất trong năm

Sau lần giảm mạnh vào tháng 6, giá gas trong nước tiếp tục giảm 18.000 đồng/bình 12 kg vào tháng 7 theo đà hạ nhiệt của giá năng lượng thế giới.

Ngày 30/6, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas thông báo điều chỉnh giảm giá mặt hàng này từ ngày 1/7. Theo đó, sau khi giảm mạnh vào tháng 6 tới 35.500 đồng/bình loại 12 kg thì sang tháng 7, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng sẽ giảm tiếp khoảng 18.000-18.500 đồng, tùy thương hiệu.

Đơn cử, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông báo từ ngày 1/7, giá gas của hãng sẽ giảm 18.500 đồng/bình 12 kg và giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 347.000 đồng/bình 12 kg.

Tương tự, thương hiệu gas City Petro cũng thông báo mức giảm 18.000 đồng/bình 12 kg. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức 385.000 đồng/bình 12 kg; 1.443.500 đồng/bình 45 kg...

Như vậy, giá gas trong nước đã giảm mạnh 2 lần liên tiếp sau 1 lần tăng. Tính từ đầu năm đến nay, giá gas đã có 2 lần tăng và 5 lần giảm với tổng mức giảm tới hơn 140.000 đồng/bình 12 kg. Hiện, giá nhiên liệu này ở mức tương đương tháng 4/2022.

Đà giảm của giá gas trong nước lần này là do giá gas thế giới tháng 7 chốt ở mức 387,5 USD/tấn, giảm 57,5 USD/tấn so với tháng 6. Hiện, nguồn gas trong nước đang nhập khẩu khoảng 60% nên giá gas bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá thế giới.

- Từ 1/7, giảm 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Theo Thông tư vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ 1/7/2023 sẽ có 36 khoản phí, lệ phí được giảm 10-50% nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong đó 21 khoản được giảm tới 50%.

Ngày 30/6, Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này đã ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực kể từ 01/7/2023 đến hết hết 31/12/2023.

Theo đó, 36 khoản phí, lệ phí sẽ được giảm từ 10% - 50% so với mức phí, lệ phí hiện hành, trong đó 21 khoản được giảm ở mức cao nhất là 50%.

- World Bank hỗ trợ Việt Nam 263 triệu USD để phục hồi kinh tế

Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 263,9 triệu USD từ Hiệp hội Phát triển quốc tế dành cho Việt Nam.

Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 263,9 triệu USD từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế dành cho Việt Nam nhằm hỗ trợ các nỗ lực phục hồi kinh tế bao trùm, xanh và chuyển đổi số thông qua những cải cách với mục tiêu hỗ trợ các hộ gia đình, doanh nghiệp và mở rộng năng lượng tái tạo.

Đây là khoản tài trợ thứ 2 và cuối cùng trong chuỗi 2 chương trình Tài trợ Chính sách Phát triển (DPF), sau khoản tài trợ đầu tiên trị giá 221,5 triệu USD được phê duyệt vào năm 2021.

Đánh giá tác động đầy đủ từ các khoản tài trợ mới này sẽ được công bố vào năm 2024. Tuy nhiên, World Bank cho rằng chính sách DPF tới nay đã có những kết quả đáng kể.

Theo đó, hơn 140.000 doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ thuế thông qua gói giảm thuế vào năm 2021 và hơn 85.000 trẻ em được trợ cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc. Số lượng các dịch vụ công trực tuyến đã tăng gấp đôi.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 1/7: Giá vàng mất mốc quan trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO