Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ vào giữa tháng 4 này. Có nhiều ý nghĩa đằng sau sự kiện lần đầu tiên này, đặc biệt nó kết nối lợi ích quan trọng của cả ba bên ở thời điểm hiện tại.
Ngày 4/3, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố, nước này sẽ hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, song sẽ phản ứng khi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông bị phớt lờ.
Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân từ đất liền đến đảo xa luôn xác định thực hiện nhiệm vụ được giao, với tinh thần 'vui xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao'.
Con tàu 528 và 924 xuất phát từ Phú Quốc (Kiên Giang), vượt hơn 600km đường biển, mang theo hương vị Tết và sắc Xuân từ đất liền đến các điểm đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Năm 2023 là năm tình hình thế giới nhìn chung rất bất ổn, môi trường an ninh phức tạp, bùng phát nhiều xung đột với các điểm nóng như Trung Đông, bán đảo Triều Tiên, xung đột Nga-Ukraine, eo biển Đài Loan.
Chủ động bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ từ sớm, từ xa là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, là định hướng chiến lược, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.
Chiều ngày 24 tháng 1 năm 2024 vừa qua, bà Nguyễn Thị Mai đại diện Nhà máy sản xuất Dược phẩm Quốc tế TTB GROUP đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Hải Quân tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Theo chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, Trung Quốc đang đi những “bước đi then chốt”, ngày càng trỗi dậy tham vọng “hải quân biển xanh” trong chiến lược biển và lực lượng trên biển hòng rắp tâm thực hiện mưu đồ biến Biển Đông thành “ao nhà”.
Với Biển Đông, các bên phải giải quyết bằng hòa bình, không để xảy ra xung đột, đặc biệt không được bên nào có quyền sử dụng vũ lực để cưỡng ép các nước khác.
Trong 33 người được in trong tập tư liệu Nhân chứng Hoàng Sa mới đây có hai người Đà Nẵng từng có mặt trên vùng biển quần đảo này vào ngày lịch sử bi hùng 19/1 cách đây tròn 50 năm.
Triển lãm 'Trường Sa - Nơi đầu sóng' là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân
Trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam, trải qua các thời kỳ lịch sử, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện chính sách nhất quán trong đấu tranh chống lại các thế lực xâm phạm toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong số các nước xung quanh Biển Đông, Việt Nam là quốc gia có vùng biển tiếp giáp với hầu hết các nước xung quanh và cũng là quốc gia có nhiều vùng biển chồng lấn cần đàm phán để giải quyết.
Quá trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã hình thành trong ý thức của người Việt Nam về chủ quyền quốc gia không chỉ trên đất liền, mà bao gồm cả biển và các đảo thuộc Việt Nam ở trên Biển Đông.
Tranh chấp bãi cạn Scarborough liên quan trực tiếp đến an ninh, ổn định và hợp tác của khu vực, đến nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Trong trận đấu vào ngày 23-9 giữa Trần Quyết Chiến và Dick Jaspers, hình đường lưỡi bò đã được lồng ghép vào sóng trực tiếp trong giờ giải lao. Ngay khi phát hiện, HLV Nguyễn Việt Hòa đã yêu cầu Trần Quyết Chiến rời giải, quay về Việt Nam ngay trong đêm.
Là khách mời của giải đấu giao hữu kỷ niệm dịp thành lập Hiệp hội Billiards & Snooker Trung Quốc (CBSA) tổ chức tại TP Thượng Hải, thế nhưng cơ thủ số 5 thế giới Trần Quyết Chiến đã phải lập tức quay về nước ngay trong ngày 23-9.
Sau 35 năm đổi mới đất nước, tầm nhìn, tư duy chiến lược về giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, thời đại