Một đối tượng (quê ở Ninh Bình) trốn truy nã 10 năm qua về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang sống chung như vợ chồng với một phụ nữ ở địa phương.
Do kẹt tiền tiêu xài, người đẹp 22 tuổi ở Quảng Trị đã hack Facebook rồi mượn danh chủ tài khoản để lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng của một nạn nhân ở Quảng Bình.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra lại vụ án Nguyễn Văn Tình và đồng phạm phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Công an khởi tố, bắt tạm giam các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, trong đó có ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long.
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) khuyến nghị người dân cảnh giác với những lời mời chào tuyển làm cộng tác viên bán hàng online.
Giám đốc tập đoàn Topgroup và Giám đốc Công ty HeipBank bị Công an TP.HCM khởi tố vì lập sàn thương mại điện tử ảo để lừa đảo, chiểm đoạt 8 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Ngày 4/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tính từ năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận điều tra, xác minh và đấu tranh xử lý gần 200 vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên 300 tỉ đồng.
Tự nhận là nhà báo, có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, Nguyễn Thị Vân Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân bằng hình thức nhận tiền để lừa chuyển đất nông nghiệp thành đất ở lâu dài.
Sau hơn 4 năm bị truy nã đặc biệt về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Trọng Điệp bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh.
Những ngày gần đây, các cơ quan bảo vệ pháp luật liên tiếp khởi tố, xét xử và đề nghị xử lý nhiều cựu cán bộ công tác tại một số đơn vị, địa phương do liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, từ lừa đảo đất đai, đến lừa xin việc, xin học...
Ngoài chiêu giả danh lãnh đạo nhà nước lừa chạy án hay bắt chuyển khoản nộp phạt, kẻ xấu còn tận dụng triệt để mạng xã hội để lôi kéo cộng tác viên, các “nhà đầu tư”, nhà từ thiện.
Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh - trật tự, đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.