Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị Liên Bộ Tài chính - Công Thương phân chia lại khoản chi phí và lợi nhuận định mức kinh doanh mà họ được hưởng.
Công an Đồng Tháp điều tra, bắt giữ Lâm Văn Mai (42 tuổi) với cáo buộc sát hại nhân tình và mở rộng điều tra đã bắt giữ thêm nghi phạm có hành vi giao cấu với nạn nhân.
Giai đoạn cao điểm, đại diện nhóm doanh nghiệp bán lẻ với 9.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước cho biết số lỗ lên tới 900 tỷ đồng/tháng. Không ít doanh nghiệp đứng trước nguy cơ tạm ngừng kinh doanh.
Sau gần 7 giờ đồng hồ tích cực điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Lâm Văn Mai (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang.
Thời đua mở cây xăng là lãi đậm nhờ chiết khấu cao đã qua. Giờ đây, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang tính chuyện đóng cửa vì thua lỗ do chiết khấu bất hợp lý mà vẫn phải gồng mình bán.
Bộ Công Thương muốn sửa đổi quy định về quyền của đại lý kinh doanh xăng dầu theo hướng cho phép cây xăng được lấy hàng từ nhiều nguồn, có thể giới hạn từ 2-3 nguồn.
Hai cây xăng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tự ý đóng cửa, ngừng các hoạt động bán lẻ xăng dầu không có lý do, không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã bị xử lý theo quy định.
Xác minh một số cây xăng bị phản ánh là đóng cửa nghỉ Tết, Cục QLTT TPHCM cho biết có cây đang thực hiện thủ tục giải thể, cây khác thì chủ đóng một lúc vì có việc gia đình đột xuất, thiếu nhân viên.
Cơ quan quản lý thị trường đã xử phạt 15 triệu đồng đối với một cây xăng trên địa bàn tỉnh Hà Nam vì giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết.
Ngày 23/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ xô xát dẫn đến chết người xảy ra tại cây xăng Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Do mâu thuẫn tài xế chiếc xe đã lùi lại, rồi tăng ga đâm vào hai người phụ nữ rồi phóng đi. Một người bị hất văng lên capo, rơi xuống đất. Một người bị chèn qua người dẫn đến tử vong.
Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa có báo cáo về kết quả tình hình triển khai, giám sát và ký biên bản cam kết đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng từ 3-5 ngày; đảm bảo chiết khấu tối thiểu 500 đồng/lít cho cây xăng lẻ là những nội dung TP.HCM dự thảo để kiến nghị lên Thủ tướng.