Ngoại trưởng Nga cáo buộc Washington “đạo đức giả” sau khi Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Moscow không thể được phép gây xung đột ở Ukraine mà không bị trừng phạt.
Hội nghị của các ngoại trưởng G20 tại New Delhi đã kết thúc mà không có tuyên bố chung do bất đồng quan điểm về cuộc xung đột ở Ukraine, nước chủ nhà Ấn Độ cho biết.
Mỹ và các đồng minh châu Âu đã "khẩu chiến" với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine tại hội nghị các ngoại trưởng G20 diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ ngày 2/3. Hai bên cáo buộc lẫn nhau về việc gây bất ổn thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại Munich, Đức.
Tổng thống Joe Biden ngày 25/01 thông báo Mỹ sẽ triển khai 31 xe tăng Abrams tới Ukraine trước lo ngại Nga có thể tiến hành một đợt tấn công mới trong mùa xuân năm nay.
Chiều 17/11/2022, tại Băng-cốc, Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2022.
Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết ông được xác nhận “gián tiếp” rằng tin nhắn có nội dung “Đã xong” mà Thủ tướng Anh khi đó là bà Liz Truss bị nghi gửi cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đề cập đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream.
Tìm lời giải cho khủng hoảng lương thực và năng lượng, cân bằng hướng đi trong quan hệ với Trung Quốc... là những trọng tâm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20 lần này.
Trong nhiều thập kỷ qua, liên tiếp các đời tổng thống Mỹ theo đuổi “mơ hồ chiến lược” trong vấn đề Đài Loan. Theo đó, Mỹ chủ động “mập mờ” về khả năng can thiệp quân sự nếu Đài Loan bị Trung Quốc tấn công.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington lo ngại về tình hình quân đội Ukraine và đang không ngừng nỗ lực để cung cấp cho lực lượng này mọi sự hỗ trợ cần thiết.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/6 cho biết, nước này sẽ phản ứng nhanh cùng đồng minh nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân, dù vẫn duy trì cách tiếp cận ngoại giao.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 10/6 tuyên bố Washington không loại trừ khả năng điều tàu chiến hộ tống những chuyến hàng ngũ cốc rời khỏi các cảng ở Biển Đen.
Bộ Giao thông vận tải Mỹ đã đưa ra chỉ thị trên theo yêu cầu của Ngoại trưởng Antony Blinken, người khẳng định hành động này "nằm trong lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ".
Bài phát biểu dài 45 phút của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cho thấy đầy đủ cách tiếp cận mới của chính quyền Tổng thống Biden trong quan hệ với Trung Quốc.