Ngày 27/6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phương Mai (SN 1960, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (viết tắt là Công ty kiến trúc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Ngày 12/5, Thẩm phán cấp 1 Tòa án tối cao Nhật Bản đã bác kháng cáo vô tội của luật sư bào chữa và y án chung thân đối với Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé Nhật Linh vào năm 2017.
22 tuổi bập vào ma tuý, bị tuyên án chung thân, nhờ cải tạo tốt, Hoà được giảm án và trở về nhà sau 16 năm. Ở tuổi 46, người đàn ông này vì cám dỗ của đồng tiền lại dính án và tiếp tục bị tuyên phạt án chung thân.
Chỉ vì hai thanh niên nhìn nhau không thân thiện đã xảy ra ẩu đả trong quán ăn đêm ở Hà Nội. Hậu quả nghiêm trọng sau đó đã khiến một người đàn ông can ngăn đánh nhau bị tử vong và nhiều người khác bị thương nặng.
Xét thấy, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hơn nữa các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo của Trần Phương Bình và các đồng phạm.
Trong đơn xin giảm án, ông Trần Phương Bình cho rằng CQĐT tách sai phạm tại DongA Bank ra làm 2 giai đoạn khiến ông phải lãnh 2 án chung thân là quá nặng.
Sau hai ngày xét xử, chiều 18/11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Lê Thị Mây (SN 1986, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(CAO) Sau nhiều ngày xét xử, chiều 9-11, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Trần Văn Giang (SN 1980, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Hồ Minh Nhật (SN 1973, ngụ TPHCM) cùng mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.