Tổng cục Hải quan Trung Quốc cảnh báo về việc 30 lô hàng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị nhiễm kim loại nặng cadimi vượt mức giới hạn quy định an toàn thực phẩm của quốc gia này.
Không chỉ cuồng ăn sầu riêng, người dân Trung Quốc còn đua nhau mua làm quà biếu tặng Tết Nguyên đán. Dịp này, cả thế giới chỉ Việt Nam còn mùa thu hoạch nên doanh nghiệp chi cả triệu đồng mua 1 quả sầu riêng để xuất sang Trung Quốc.
Giá các loại nông sản đua nhau lập kỷ lục lịch sử trong năm 2023. Nhờ đó, hàng chục nghìn hộ nông dân trồng sầu riêng thành "tỷ phú" khi thu về tiền tỷ. Thu nhập của người trồng lúa và cà phê ở nước ta cũng tăng gấp đôi.
Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới với quy mô dự báo đạt 20 tỷ USD vào năm 2025. “Chiếc bánh” này đang được 4 nước chia phần, trong đó Việt Nam được nhận định có lợi thế hơn so với các đối thủ.
Sầu riêng bán với giá cao chót vót giúp nông dân thu hàng chục nghìn tỷ đồng. Năm 2025, dung lượng thị trường sầu riêng Trung Quốc ước đạt 20 tỷ USD - cơ hội lớn cho "vua trái cây Việt", song cần đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Sầu riêng có một năm sốt giá chưa từng có, giúp nông dân thu lãi tiền tỷ trên 1ha. Kim ngạch xuất khẩu của “vua trái cây” cũng xô đổ các kỷ lục khi thu về 1,63 tỷ USD chỉ trong 9 tháng năm 2023.
Sáng ông A. vào trả 90.000 đồng, chiều ông B. lại trả 100.000 đồng/kg sầu riêng, “cò” đua nhau thổi giá. Liên kết thất bại hoàn toàn, các doanh nghiệp trong nước đang “đánh nhau” và tự thua trên sân nhà.
Với kim ngạch đạt gần 1,3 tỷ USD, năm nay sầu riêng chính thức trở thành “trái cây tỷ USD” của Việt Nam. Ở các vùng trồng, nông dân trúng đậm tiền tỷ do bán được giá cao, song doanh nghiệp xuất khẩu lại chịu thua lỗ.
Không chỉ cuồng mà ở Trung Quốc nhiều người còn coi sầu riêng là món quà quý để đem biếu tặng trong các dịp cưới hỏi. Bởi vậy, “vua trái cây” Việt Nam thu về 1,3 tỷ USD chỉ trong vài tháng.
Sầu riêng còn xanh trên cây nhưng hơn tháng qua, đội ngũ “cò” (môi giới) đã mang tiền tới tận vườn đặt vấn đề mua cả vườn hoặc chốt với giá rất cao. Nạn trộm cắp hoành hành, nông dân phải lắp camera tại vườn để chống “sầu tặc”.