Xuất khẩu bất ngờ vượt mục tiêu gần 1 triệu tấn, giá bán vượt qua đối thủ cạnh tranh Thái Lan và Ấn Độ giúp ngành lúa gạo Việt có một năm thắng đậm, thu về 3,49 tỷ USD. Doanh nghiệp đang tới tấp chốt đơn hàng xuất khẩu cho năm 2023.
Bộ Công Thương lo ngại việc nhập khẩu gạo quá nhiều nhưng không được quản lý, thống kê đầy đủ, kịp thời sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trong nước.
Liên quan đến việc Ấn Độ quyết định cấm xuất khẩu gạo mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan bám sát tình hình, có giải pháp ổn định thị trường giá cả lúa gạo và bảo đảm lợi ích người nông dân.
Động thái cấm xuất khẩu một số loại gạo của Ấn Độ dự báo tạo hiệu ứng đẩy giá gạo toàn cầu lên cao. Hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên thêm khoảng 20 USD/tấn so với tuần trước.
Sau khi lên kệ hơn 700 siêu thị E.Leclerc, gạo Việt tiếp tục được phân phối bởi 253 đại siêu và hơn 3.000 siêu thị, cửa hàng tiện ích trên toàn nước Pháp thuộc hệ thống phân phối Carrefour.
Mới đây, gạo Việt Nam xuất hiện lần đầu tiên tại hệ thống siêu thị bán lẻ hàng đầu của Pháp, thậm chí gạo ST25 còn trở thành "bữa trưa đặc biệt" tại Văn phòng Nội các Nhật Bản.
Doanh nghiệp số 1 Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp và xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn và phải giải thể, chuyển nhượng các công ty con, liên kết.
Nhiều dấu hiệu cho thấy gạo là mặt hàng tiếp được dự báo bước vào cơn sốt giá. Hiện Việt Nam sở hữu ‘kho hàng’ 28 triệu tấn, đảm bảo an ninh lương thực và có thể tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu.
LTG đã xuất khẩu hơn 80.000 tấn gạo trong năm 2021, tăng gần 4 lần về sản lượng và doanh số nhờ sản xuất theo quy trình khép kín từ hạt giống đến hạt gạo.
2 tháng đầu năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt 974.556 tấn (tăng mạnh 48,6% so với 2 tháng đầu năm 2021), thu về gần 469,26 triệu USD (tăng 30,6%).
Lô hàng gạo xuất khẩu cuối cùng trong năm 2021 của LTG lên tới 4.170 tấn, nâng tổng sản lượng xuất khẩu cả năm lên 80.000 tấn – cao gấp 4 lần so với năm 2020.
Tôm hùm vốn là loại hải sản đắt đỏ nhưng hiện được rao bán trên chợ mạng với giá rẻ chưa từng thấy, chỉ từ 20.000 đồng/con, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Nhiều sản phẩm nông sản và thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam bị EU cảnh báo vì có dư lượng hoá chất nông nghiệp vượt quá mức quy định, trong đó có 1 lô gạo ST25 bị thu hồi tại Bỉ.