Tổng thống Vladimir Putin tin quá trình huy động một phần quân dự bị Nga sẽ hoàn tất trong 2 tuần, giúp tăng cường khả năng sức mạnh cho các lực lượng chiến đấu của đất nước.
Triều Tiên khẳng định chưa bao giờ cung cấp vũ khí hay đạn dược cho Nga và không có kế hoạch làm như vậy, đồng thời cảnh báo Mỹ ngừng phát tán tin đồn nhằm “làm hoen ố” hình ảnh của Triều Tiên.
Những bài học thực tiễn từ cuộc xung đột với Ukraine đã cho phép ngành công nghiệp quốc phòng Nga cải tiến nhiều loại vũ khí trong biên chế quân đội nước này.
Trong xung đột tại Ukraine, nhiều vũ khí mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) viện trợ cho Kiev đã bị Nga thu giữ và chuyển về nhà máy chế tạo vũ khí để nghiên cứu.
Trường hợp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai máy bay không người lái tại Ukraine được dự báo sẽ đẩy căng thẳng với Nga lên mức đỉnh điểm.
Kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây đã thiết lập một số biện pháp trừng phạt công nghệ mạnh tay nhất trong lịch sử đối với Moscow.
Nhiều khí tài tiên tiến của Nga đang sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine dùng linh kiện Mỹ. Điều này có thể khiến Moscow gặp khó nếu phương Tây siết lệnh trừng phạt.
Hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/6 cho biết, các lực lượng hạt nhân nước này đang tiến hành các cuộc tập trận tại tỉnh Ivanovo, Đông Bắc thủ đô Moscow.
Xung đột Nga-Ukraine, người dân bắt đầu quay trở lại Kiev, dọn dẹp nhà ở Bucha, trưng bày vũ khí bị phá hủy, Thượng đỉnh Bộ tứ, xả súng tại Mỹ… là những ảnh ấn tượng trong tuần được CNN, Reuters, The Guardian… tổng hợp.
Ngày 28/5, Kiev đã bắt đầu nhận tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và pháo tự hành từ Mỹ. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc cung cấp vũ khí có thể gây bất ổn hơn nữa ở Ukraine.
Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Nga Đô đốc Sergei Avakyants ngày 20/5 cho biết, lực lượng này sẽ nhận 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và một tàu ngầm diesel-điện vào năm 2022.
Phát biểu trên kênh truyền hình trong nước, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov ngày 18/5 xác nhận, quân đội nước này đang sử dụng hệ thống laser chiến đấu thế hệ mới ở Ukraine.