Biển số 30K-777.77 từng có khách hàng trúng đấu giá hôm 11/1 với số tiền hơn 9,3 tỷ đồng, đã bị bỏ cọc. Sáng nay, biển số này được đưa ra đấu giá lại thành công với giá hơn 8,3 tỷ đồng.
Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế, tình trạng người trúng đấu giá "bỏ cọc" phải được xử lý bằng các hình thức khác chứ không chỉ bằng cách quy định nâng mức tiền đặt trước.
Nhắc vụ tai nạn giao thông hôm 18/2 khiến 3 người chết trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị xem xét tiêu chuẩn, quy chuẩn cao tốc để có biện pháp khắc phục.
Sáng nay, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, riêng Điều 190 và Điều 248 của luật này có hiệu lực thi hành từ 1/4/2024.
Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị Ngân hàng Nhà nước nên được trao quyền nhiều hơn, mạnh hơn để có thể phản ứng, xử lý nhanh nhạy, hiệu quả trước các “sự cố ngân hàng” như vụ SCB nhằm giảm thiểu thiệt hại và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn hệ thống.
Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5 sẽ xem xét, quyết định 4 nội dung quan trọng, trong đó có 2 dự án luật "đồ sộ" và rất phức tạp, là Luật Đất đai sửa đổi và Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024 sẽ tiếp tục được hoàn thiện thể chế và dự báo sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, hiệu quả, an toàn và bền vững hơn sau một năm khó khăn vừa qua.
Khẳng định tác động của việc xử lý vụ Vạn Thịnh Phát, FLC là có trong ngắn hạn, song chuyên gia cho rằng khi Chính phủ tháo gỡ, doanh nghiệp quay trở lại, về dài hạn thị trường sẽ minh bạch hơn.
Các dự án đường bộ Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang bị chậm tiến độ và nếu không có giải pháp sớm tháo gỡ vướng mắc và khó khăn, công trình này sẽ khó có thể về đích theo kế hoạch.
Vốn đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kiến nghị tăng 3.600 tỷ đồng, lên gần 21.500 tỷ đồng do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao.
Dù là yếu tố giả định, các ý kiến cho rằng nếu làm đúng, phương pháp thặng dư sẽ là phương pháp khoa học để xác định giá đất. Do vậy, phương án này nên được giữ lại trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
Ông Vũ Hồng Thanh kỳ vọng Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM sẽ tạo ra động lực, nguồn lực mới cho Thành phố phát triển.
Với lập luận mức giảm trừ gia cảnh hiện không đủ đáp ứng chi tiêu cơ bản, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa chính sách thuế thu nhập cá nhân. Bộ trưởng Tài chính nói việc này đang được xem xét.
Việt Nam là cường quốc điện gió, điện mặt trời, thiên nhiên ưu đãi như thế nhưng vì sao phải nhập khẩu điện từ Trung Quốc, vì sao lại xác định nhập điện lâu dài?", ĐBQH cho rằng đây là một nỗi buồn.