Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số 38 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Thống kê năm 2021 cho thấy cứ 100.000 người sẽ có 26 người tự tử.
Báo cáo hồi tháng 01/2023 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tài liệu cho biết có gần ⅓ các bé gái tuổi teen từng nghĩ tới việc tự tử trong năm 2021, là giọt nước tràn ly.
Bạo lực học đường đã và đang tác động đến giới trẻ với những tổn thương sâu về mặt tâm lý, dẫn tới những biểu hiện stress, trầm cảm, tự làm hại bản thân. Đỉnh điểm, có những em đã chọn cách tự kết thúc cuộc sống của mình.
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông Anh cho biết, những học sinh trong vụ đánh hội đồng trước đó chơi thân với nhau, nhưng sau mâu thuẫn dẫn đến vụ việc trên.
Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ việc cha mẹ thay thế sự tôn trọng bằng sự kiểm soát, truyền cảm hứng bằng mệnh lệnh và thay tin tưởng bằng sự nghi ngờ, khiến trẻ không tìm được lối thoát.
Nữ nghi phạm khai không mâu thuẫn với nạn nhân trước lúc án mạng xảy ra. Sau khi thực hiện hành vi, người phụ nữ này gọi điện báo tin cho cha rồi chờ công an đến hiện trường.
Các nhà khoa học cho rằng cần phải ưu tiên cho giấc ngủ vì một giấc ngủ ngon có thể giúp cải thiện chức năng của não bộ, cải thiện tâm trạng cũng như quá trình trao đổi chất và hệ miễn dịch.
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang làm rõ vụ việc một người đàn ông rơi từ tầng 17 chung cư Đại Kim Building (quận Hoàng Mai, Hà Nội), xuống đất tử vong.