Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã có cuộc gặp riêng với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm thảo luận về vấn đề chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO.
Hôm nay (16/4), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói rằng "cần có phản ứng phủ đầu với bất kỳ nhân tố rủi ro nào nảy sinh từ căng thẳng ở Trung Đông". Phát biểu được đưa ra sau cuộc tấn công của Iran vào Israel.
Trong bối cảnh có nhiều nguồn tin cho rằng Iran có thể sẽ sớm tấn công Israel, hôm qua (12/4), Tổng thống Mỹ đã cảnh báo Iran không được làm điều này và khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ Israel.
Hôm 11/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga buộc phải tiến hành các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine để đáp trả những cuộc tấn công trước đó của Kiev vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Một trong các nghi phạm vụ khủng bố Moscow khai rằng, một nhân vật bí ẩn đã tiếp cận và thỏa thuận phi vụ tấn công, cung cấp vũ khí cho họ thực hiện vụ tấn công nhà hát Crocus City.
Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.
Nhân dịp ông Vladimir Putin được bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga, thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư chúc mừng.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin, 71 tuổi, tái đắc cử với chiến thắng áp đảo. Ông sẽ lãnh đạo nước Nga thêm một nhiệm kỳ 6 năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đêm 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ cảm ơn tất cả người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống.
Philippines và Đức đều đồng lòng nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông.
Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngừng tranh cử tổng thống giúp cho con đường của cựu Tổng thống Donald Trump hướng đến giành được đề cử của đảng Cộng hòa rộng mở hơn.
Tháng 10-2023, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ Nga đang sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến lược RS-28 Sarmat. Ông nhấn mạnh tên lửa đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và sẵn sàng đưa vào thực chiến.
Ngày 4/3, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố, nước này sẽ hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, song sẽ phản ứng khi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông bị phớt lờ.