Cuộc gặp diễn ra trong vòng hơn 4 tiếng đồng hồ và đây là cuộc gặp thứ 3 của Đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff với Tổng thống Nga Putin trong năm nay trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa thuyết phục được Nga đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn.
Trước cuộc gặp, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khả năng sẽ không có đột phá trong bối cảnh hai nước vẫn đang trong quá trình bình thường hóa quan hệ. Khi được hỏi liệu cuộc thảo luận có bao gồm việc chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, ông Peskov cho biết điều đó còn phụ thuộc vào đề xuất của Mỹ mà ông Witkoff mang đến.

Tổng thống Donald Trump thời gian qua đã bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Putin về tiến triển của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Trên mạng xã hội TruthSocial ngày 11/4, ông Trump tuyên bố cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là vô nghĩa và Nga phải hành động khi quá hàng nghìn người chết mỗi tuần. Theo ông Trump, cuộc xung đột không bao giờ nên xảy ra, và sẽ không xảy ra, nếu ông là tổng thống.
Các quan chức Mỹ và Nga ngày 10/4 đã tiến hành thảo luận việc nối lại hoạt động các phái bộ ngoại giao của nhau. Cuộc gặp của các quan chức Mỹ và Nga tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau các cuộc tiếp xúc ban đầu hồi tháng 2. Đại diện hai bên bao gồm Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nga và Trung Âu Sonata Coulter và tân Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev.
Cuộc trao đổi diễn ra gần 6 tiếng đồng hồ và theo các quan chức Mỹ, cuộc gặp đã diễn ra hiệu quả và mang tính xây dựng.
Theo bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã trao đổi nhằm đạt được sự hiểu biết để đảm bảo tính ổn định của các giao dịch ngân hàng ngoại giao của các phái đoàn song phương Mỹ và Nga. Phía Mỹ nhắc lại quan ngại về chính sách của Nga cấm tuyển dụng nhân viên địa phương vì điều này cản trở việc duy trì số lượng nhân viên ổn định và lâu dài tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow. Đại diện Mỹ cũng thảo luận việc tổ chức một cuộc gặp tiếp theo để thảo luận các vấn đề trên, nếu cần thiết, với thời gian, địa điểm, và thành phần tham gia sẽ được xác định sau.
Trả lời phỏng vấn báo chí cùng ngày, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Peskov cho biết, một cuộc gặp tiềm năng giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ được thảo luận. 2 bên cũng bàn về các khía cạnh định cư của người Ukraine. Phía Nga đã truyền đạt "những yếu tố chính trong lập trường của Nga, những quan ngại sâu sắc và những mối quan tâm chính của Nga" tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin có thể sẽ có cuộc điện đàm với Tổng Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp với ông Witkoff. Đây là cuộc gặp thứ ba giữa Tổng thống Nga Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff
Cũng trong ngày 11/4, Mỹ và Nga đã tiến hành cuộc trao đổi tù nhân lần thứ hai kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay. Đây được xem là một bước tiến trong nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nước sau thời gian dài căng thẳng.