Ngày 1/2, ông Yerlan Koshanov, Chánh Văn phòng Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hạ viện, thay thế ông Nurlan Nigmatulin.
Trao đổi với hãng tin Sputnik, ông Ablyazov - cựu quan chức ngân hàng Kazakhstan, cho biết, nhóm của ông này đã sử dụng một trụ sở điều phối ở thủ đô Kiev (Ukraine) để truyền thông tin về các cuộc biểu tình hàng loạt tại đất nước Trung Á.
Sputnik ngày 17/1 đưa tin, theo thủ lĩnh phe đối lập Kazakhstan Mukhtar Ablyazov, trong thời gian bùng phát bạo động quy mô lớn ở quốc gia Trung Á này, ông đã kêu gọi những người biểu tình chiếm các tòa nhà chính quyền.
Tổng thống Kazakhstan Kassym Zhomart Tokayev tuyên bố bạo loạn vừa qua là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử 30 năm độc lập của nước này. Vậy câu chuyện tồi tệ này bắt nguồn từ đâu?
Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/1 thông báo toàn bộ binh sĩ gìn giữ hòa bình Nga được triển khai tới Kazakhstan trong khuôn khổ sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) đã về nước.
Một phần lớn khối tài sản được giới thượng lưu Kazakhstan đưa sang Vương quốc Anh bằng cách mua bất động sản trị giá hàng trăm triệu bảng Anh ở London và miền Nam nước Anh.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 11/1 tuyên bố, Tổ chức An ninh tập thể (CSTO) đã hoàn thành sứ mệnh và sẽ rút lực lượng trong vài ngày tới.
Đàm phán an ninh Nga-Mỹ, quan hệ Nga-NATO, vấn đề Ukraine, tình hình Kazakhstan, Triều Tiên lại phóng thử vật thể, Mali bị cấm vận kinh tế... là một số tin quốc tế nổi bật 24 giờ qua.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình do Nga dẫn đầu được cử đến Kazakhstan để giúp đối phó với bất ổn và sẽ chỉ ở lại nước này trong thời gian giới hạn.
Ngày 10/1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết, thiệt hại kinh tế do tình trạng bất ổn ở nước này hồi tuần trước có thể lên tới 2-3 tỷ USD.
Đàm phán an ninh Nga-Mỹ, quan hệ Nga với NATO và Ukraine; tình hình Kazakhstan, Myanmar, đàm phán hạt nhân Iran, Tổng thống Hàn Quốc sắp công du Trung Đông... là một số tin quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngày 9/1, Cơ quan báo chí của Tổng thống Kazakhstan cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã tiếp nhận và bảo vệ những công trình chiến lược quan trọng của nước này.
Ngày 10/1, theo ông Erlan Karin, trợ lý Tổng thống Kazakhstan, tình hình bất ổn ở nước này xuất phát từ một cuộc tấn công "khủng bố hỗn hợp" được thực hiện với sự tham gia của cả thế lực bên trong và bên ngoài nhằm lật đổ chính phủ.
Truyền thông tại Moskva loan tin, nhiều hệ thống tác chiến điện tử Nga đã được gửi tới quốc gia Trung Á Kazakhstan trong khuôn khổ sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Tổ chức phòng thủ tập thể CSTO.