Thời sự 24 giờ: Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng

Tổng hợp| 26/06/2023 06:00

Nhóm tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là USS Antietam (CG 54) và USS Robert Smalls (CG 62) cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng ngày 25/6, bắt đầu chuyến thăm tới ngày 30/6 tại Việt Nam.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng

Nhóm tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là USS Antietam (CG 54) và USS Robert Smalls (CG 62) cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng ngày 25/6, bắt đầu chuyến thăm tới ngày 30/6 tại Việt Nam.

14 giờ cùng ngày, tại cảng Tiên Sa, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch TP Đà Nẵng chủ trì lễ đón tàu Hải quân Mỹ. Tham dự có đại diện Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ thành phố cùng một số cơ quan. Về phía Mỹ có đại sứ, tùy viên quốc phòng cùng một số quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Xem thêm: Khám phá sức mạnh tàu sân bay Mỹ sắp sang thăm Việt Nam

sb2-16876828281541891016366.jpg

Đây là lần thứ ba Việt Nam đón tàu sân bay Mỹ (các lần trước vào các năm 2018 và 2020). Chuyến thăm Đà Nẵng nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ (2013 - 2023).

Xem thêm: Cận cảnh tàu sân bay Mỹ USS Ronald Regan vào vịnh Đà Nẵng

Trong thời gian thăm TP Đà Nẵng, chỉ huy Đoàn tàu hải quân Mỹ sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động tại Đà Nẵng như trao đổi văn hóa và chuyên môn, các dự án phục vụ cộng đồng, thi đấu thể thao và tiệc chiêu đãi giao lưu văn nghệ.

Đến Đà Nẵng dịp này, 2 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam (CG 54) và tàu USS Robert Smalls (CG 62) sẽ cập cảng Tiên Sa, còn tàu sân bay USS Ronald Reagan đậu ngoài khơi.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) trực thuộc Hạm đội 7 - Mỹ, có nhiệm vụ hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hạm đội 7 là hạm đội được triển khai tiền phương lớn nhất của Hải quân Mỹ, thường xuyên phối hợp, hoạt động với các đồng minh và đối tác của Mỹ trên khắp thế giới.

Xe chở đội bóng đá Trẻ Quang Nam gặp nạn, 1 cầu thủ tử vong

Sau trận thắng Gamma Vĩnh Phúc 5-0 tại Kon Tum ở giải hạng Nhì quốc gia, chiều 25/6, xe chở CLB bóng đá trẻ Quảng Nam trên đường di chuyển về Quảng Nam đã gặp tai nạn trên đèo Vi Ô Lắc (Quảng Ngãi) khiến 1 cầu thủ thiệt mạng.

photo-1-16876863448831657769897.jpg
Hiện trường vụ tai nạn tại đèo Vi Ô Lắc.

Theo đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, xe khách do tài xế Huỳnh Nhất Tùng (53 tuổi, trú tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 24 theo hướng từ Kon Tum về Quảng Ngãi. Khi đến địa phận thôn Vi Ô Lắc, xã Pờ Ê, chiếc xe này tránh một xe đi ngược chiều, sau đó mất lái rồi lao xuống rãnh thoát nước ven đường, lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 35 người. Cầu thủ Võ Minh Hiếu (SN 2002) tử vong, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn – GĐ BV Đa khoa Quảng Nam - cho hay trong 3 người nhập viện có hai cầu thủ bị vết thương phần mềm, được các bác sĩ điều trị, khâu vết thương, tình hình sức khỏe ổn. Một cổ động viên khác đi theo bị gãy tay đã được các bác sĩ mổ xong, đang được điều trị ở khoa chấn thương chỉnh hình.

Ông Nguyễn Thanh Hồng – GĐ Sở VH-TT&DL Quảng Nam - cho biết Sở đã cử lực lượng túc trực ở bệnh viện để thăm hỏi, chăm sóc các cầu thủ bị thương sau vụ tai nạn. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể cầu thủ Võ Minh Hiếu về đến nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để lo hậu sự.

Vừa hết nắng nóng, miền núi phía Bắc lại ứng phó mưa lũ

Ngày 25/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành công điện gửi đơn vị chức năng các tỉnh miền núi phía Bắc, yêu cầu ứng phó với mưa lũ.

Công điện nêu rõ, những ngày qua, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa to với lượng phổ biến 150-250mm, có nơi trên 250mm. Lượng mưa lớn đã gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất của người dân.

Xem thêm: 10 bức ảnh 'thức tỉnh thế giới'

0b5371d3ee653f3b6674-edited-1687659642424-1687676171060_11zon.jpg
Một điểm sạt lở tại Lào Cai.

Xem thêm: Nghịch lý ‘trời sập’ khi Trái Đất nóng lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25-27/6, mưa lớn tiếp diễn ở miền Bắc gây nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó thiên tai, đơn vị chức năng các tỉnh miền núi phía Bắc được yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Xem thêm: Stephen Hawking và những lời tiên tri khiến nhân loại giật mình

Cùng với đó, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án Vành đai 4 Vùng thủ đô

Sáng 25/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án Vành đai 4 Vùng thủ đô tại xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội.

Dự án Vành đai 4 Vùng thủ đô có chiều dài 112,8km (gồm 103,1km đường vành đai 4 và 9,7km tuyến nối). Tổng mức đầu tư dự án là 85.813 tỷ đồng. Thời gian thi công từ năm 2023 đến 2027.

hanoi-cao-toc-01-edited-1687406958882-1687657291922_11zon.jpg

Dự án đi qua 3 tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh với 7 dự án thành phần. Trong đó, mỗi tỉnh phụ trách một dự án GPMB, một dự án đường song hành qua địa bàn tỉnh mình. Riêng dự án cầu cạn cao tốc toàn tuyến sẽ đầu tư theo phương thức BOT và giao Hà Nội quản lý.

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 3.000km đường cao tốc và năm 2030 là 5.000km, trong đó có cao tốc vành đai 4 Vùng thủ đô, sẽ bổ sung thêm tổng cộng 1.756km.

Cũng trong sáng 25/6, UBND hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang cùng Bộ GTVT tổ chức lễ khởi công xây dựng cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư gần 5.900 tỷ đồng hoàn toàn bằng ngân sách nhà nước, dài khoảng 27,4km, điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO