Thời sự 24 giờ: Nạn nhân thứ 10 vụ TNGT tại Quảng Nam tử vong

Tổng hợp| 16/02/2023 06:00

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết có thêm một hành khách trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại huyện Núi Thành qua đời, nâng tổng số người thiệt mạng lên 10

Thủ tướng yêu cầu xác minh cuốn nhật ký do cựu binh Mỹ trao trả

Sau khi báo chí đưa tin về việc cựu binh người Mỹ Peter Mathews đang lưu giữ cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất (quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và nay muốn trao trả lại cho gia đình liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh; có kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/2.

Ông Peter Mathews tìm thấy cuốn nhật ký trong chiếc ba lô của bộ đội Việt Nam, trong trận Đăk Tô, Tây Nguyên vào tháng 11/1967 và trân trọng lưu giữ từ đó đến nay.

z411147019875314293164399100d2a899c143f4e3e1ef-1676449929850_11zon.jpg

Khi một số trang trong cuốn nhật ký được dịch, cựu binh Mỹ biết được tên chủ nhân cuốn nhật ký là Cao Xuân Tuất, có địa chỉ tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông muốn được trao trả cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ Tuất.

Nắm thông tin này, nhiều cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đồng loạt vào cuộc, rà soát và xác định liệt sĩ Cao Văn Tuất có nhiều thông tin trùng khớp. Sau đó cơ quan chức năng công bố kết quả bước đầu, xác định liệt sĩ Cao Văn Tuất là chủ nhân cuốn nhật ký.

Ông Peter Mathews mong muốn bay sang Việt Nam vào đầu tháng 3 tới. Hiện cần chờ các bộ, ngành chức năng, địa phương liên quan bàn bạc, thống nhất về cách trao trả nhật ký, hình thức tổ chức hoạt động này.

Được biết liệt sĩ Tuất hy sinh trên chiến trường, hiện nay gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ.

Nạn nhân thứ 10 vụ TNGT tại Quảng Nam tử vong

Ngày 15/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết có thêm một hành khách trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại huyện Núi Thành qua đời, nâng tổng số người thiệt mạng lên 10 người.

znews-photo.zingcdn.me-uploaded-lce_mdlwc-2023_02_14-_tn_zing(1).jpg

Hành khách tên Đinh Tám (40 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) lúc đưa vào viện bị đa chấn thương, chấn thương nội sọ. Bệnh viện nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên tối 14/2, bệnh nhân vẫn nguy kịch và yếu nên gia đình xin đưa về, qua đời tại nhà và đang được tổ chức hậu sự.

Liên quan đến vụ tai nạn, theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện trường vụ tai nạn là tuyến đường ĐT.603B và ĐT.619 (đường Võ Chí Công) đã từng được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam dài khoảng 90km gồm đường ĐT.603B (10km), đường ĐT.619 (70km) và đường phía Đông sân bay Chu Lai (10km).

1-edited-1676456201313_11zon.jpg

Mặc dù tuyến đường ĐT.619 (đường Võ Chí Công) còn đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện nhưng lượng xe lưu thông ngày càng tăng, nhiều xe tải trọng nặng, kích thước lớn, chạy với tốc độ cao nên nguy cơ mất an toàn giao thông là rất cao, thực tế cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây thương vong, thiệt hại người và tài sản của nhân dân.

Các cơ quan chức năng cắm biển giới hạn tốc độ 60 km/h, đồng thời đặt biển cấm xe khách, xe tải, xe đầu kéo theo như chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ Cục đường bộ Việt Nam, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tốc độ xe khách chạy trên đường Võ Chí Công là 69 km/h, trước đó 10 giây tốc độ xe là 73 km/h. Xe đầu kéo lưu thông với tốc độ 30 km/h, trước đó 10 giây là 48 km/h (tuyến đường hậu cần cảng Tam Hiệp nơi xe đầu kéo lưu thông cho phép chạy tối đa 70 km/h).

Khách đi máy bay sẽ phải quét vân tay, nhận diện khuôn mặt

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN)vừa ban hành kế hoạch triển khai xác thực sinh trắc học (nhận diện vân tay, mống mắt, khuôn mặt...) khi công dân làm thủ tục đi tàu bay.

Theo kế hoạch, trong năm 2023 Cục HKVN chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với Tổng công ty Cảng HKVN (ACV), Cảng HK Quốc tế Vân Đồn và các cơ quan, đơn vị ngành hàng không, các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành (nếu có).

img9266-1676440933193_11zon.jpg

Trước mắt, ngay trong quý I/2023, Cục Hàng không sẽ thí điểm triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay và báo cáo Bộ GTVT sơ bộ kết quả thí điểm. Từ đó, Cục sẽ đề xuất phương án giải quyết.

nhằm góp phần tham gia tích cực bảo đảm an ninh trật tự xã hội, giảm thời gian làm thủ tục chuyến bay đi đối với hành khách, tăng độ chính xác, đồng thời tăng cường ngăn chặn, phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả đi tàu bay và sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị truy nã.

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam bị bắt giam

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trương Minh Hiến (SN 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) và ông Vũ Hữu Song (SN 1959, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009).

bat-truong-minh-hien-12275824_11zon.jpg

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với VKSND tỉnh Hà Nam thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam từ năm 2017 đến năm 2021.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý triệt để vụ án.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Nạn nhân thứ 10 vụ TNGT tại Quảng Nam tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO