Lý do tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là do doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Nợ tiền thuế kéo dài, 3 giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình đã bị cơ quan thuế đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh để thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
Do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, 4 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa bị Cục Thuế tỉnh này ra thông báo đề nghị Bộ Công an tạm hoãn xuất nhập cảnh.
Sau thông tin ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC bị tạm hoãn xuất cảnh, luật sư có phân tích về những giới hạn hoạt động theo quy định với người tạm hoãn xuất cảnh.
Trao đổi với , một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, thông tin cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với ông Trịnh Văn Quyết là chưa chính xác.
Tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp ngăn chặn áp dụng với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố về hình sự khi có căn cứ xác định việc xuất cảnh của họ có dấu hiệu bỏ trốn.
Theo luật sư, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh hiện được quy định đầy đủ, cụ thể theo quy định tại Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019.
Bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan tới đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà.
Bà Thạch Thị Thùy Hương, Giám đốc Công ty Nam Hương và bà Lê Mai Hoa, Giám đốc Công ty DHD Thương mại Quốc tế bị hoãn xuất cảnh do công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Lãnh đạo Công ty Tân Thuận Thái, Công ty Vòng Tròn và Công ty Lâm sản Đại Tống tại TP.HCM bị hoãn xuất cảnh trong 3 năm vì chây ì thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.