Tài xế xe Mercedes tông chết người rồi bỏ trốn, có nồng độ cồn cao

25/01/2023 09:16

Sau khi gây tai nạn khiến 2 người thương vong, tài xế xe Mercedes rời khỏi hiện trường. Người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,341 mg/L khí thở.

Sáng 25/1, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ tài xế Nguyễn Đức Thanh (SN 1981, trú tại phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ô tô gây tai nạn đang bị công an tạm giữ (Ảnh: Công an TP Bắc Ninh)

Trước đó, khoảng 16h ngày 22/1 (mùng 1 Tết), tài xế Thanh lái xe Mercedes mang biển kiểm soát 99A- 357.06 lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh). Người này sau đó buồn ngủ, không chú ý quan sát nên đã đâm vào xe máy do anh L. (SN 2000, trú tại Lào Cai) cầm lái, trên xe chở theo chị H. (SN 1998, trú tại Bắc Kạn).

Sau khi gây tai nạn, tài xế Thanh xuống xe quan sát thấy chị H. nằm sấp trên đường, liền điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường và về nhà tại Bắc Ninh. Vụ tai nạn khiến một người tử vong và một người bị thương.

Nam tài xế bị công an đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc (Ảnh: Công an TP Bắc Ninh)

Đến 19h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Đức Thanh bị triệu tập. Đại diện Công an TP Bắc Ninh cho biết, Thanh liên tục chống đối và không hợp tác nên đến hơn 23h cùng ngày, cơ quan công an mới đo được nồng độ cồn đối với người này và có kết quả là 0,341 mg/l khí thở.

Công an thành phố Bắc Ninh đã tạm giữ chiếc xe Mercedes trên.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tài xế xe Mercedes tông chết người rồi bỏ trốn, có nồng độ cồn cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO