Người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu, bia dùng máy đo nồng độ cồn không đảm bảo chất lượng để tự kiểm tra nồng độ cồn, dẫn đến kết quả đo bị sai lệch.
Ông Trần Văn T., Giám đốc một Sở tại Đắk Nông, bị UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 46 triệu đồng về hành vi điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe.
Lãnh đạo CSGT cho biết, các tổ công tác kiểm tra người vi phạm theo hai bước định tính và định lượng. Do đó, không có chuyện xử lý sai trường hợp không có nồng độ cồn.
Những kiểu khích bác trên bàn nhậu như: “Chú không uống là không nể anh”, "muốn làm rể ở đây phải biết uống rượu" khiến nhiều người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe.
Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố tài xế trốn kiểm tra nồng độ cồn, hất CSGT lên nắp capo bỏ chạy hơn 2km rồi gây tai nạn khiến một người đi xe máy bị thương.
Thấy CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông Cao Văn Lý hất văng chiến sỹ CSGT lên nắp ca pô để bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, tài xế này tiếp tục đâm vào xe máy trên đường.
Vi phạm nồng độ cồn, lái xe có thể bị phạt đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng nếu điều khiển xe mà nồng độ cồn vượt 0,4 miligam/1 lít khí thở.
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, toàn quốc xảy ra 107 vụ tai nạn, làm chết 62 người và bị thương 77 người.
Chiều 22/1 (tức mùng 1 Tết), Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, ngày mùng 1 Tết, toàn quốc xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người và 16 người bị thương.