Liên quan đến việc nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn "kịch khung" ở phố Trần Cung, nhiều ý kiến thắc mắc, vì sao thẩm quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính vụ việc này là Chủ tịch UBND TP Hà Nội?
Trong 7 ngày nghỉ Tết, CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 29.099 trường hợp vi phạm. Ngoài ra, toàn quốc xảy ra 4 vụ chống người thi hành công vụ làm bị thương 4 cán bộ CSGT.
Trong lúc kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, Đại úy Nguyễn Văn Thưởng (Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã bị tài xế vi phạm điều khiển ô tô chèn qua người gây chấn thương sọ não.
Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương đã xử lý 7.570 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Nam thanh niên 24 tuổi ở TPHCM cho biết, bản thân rất hối hận vì không chọn taxi về nhà để cuộc vui thêm trọn vẹn. Với mức vi phạm nồng độ cồn, anh bị phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.
Nghe tin CSGT phạt 7 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn, tài xế N.Q.V. cho biết sẽ không đóng phạt và bỏ luôn xe vì phương tiện này đã cũ, không có giá trị nhiều.
Sau khi uống 3 lon bia mừng ngày 20/10, chị T. bị cảnh sát giao thông lập biên bản phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng do có nồng độ cồn 0,714mg/lít khí thở.
Điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn vượt mức 0,4miligam/lit khí thở, 2 tài xế đã bị xử phạt hành chính tổng số tiền 92 triệu đồng.