Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị vết ong chích, các bác sĩ khuyến cáo thường xuyên vệ sinh nhà cửa, không đi vào khu vực bụi rậm…
Cần phải có quá trình luyện tập, không phải hứng lên chạy đua với thiên hạ. Hay mới chỉ chạy quanh bờ hồ vài ba km nhưng đăng ký chạy giải với cự ly hàng chục km là nguy hiểm', PGS. TS Võ Tường Kha nói.
Đuông dừa là món khoái khẩu của nhiều người nhưng trong đuông dừa có một số chất gây dị ứng ở một số người có cơ địa không hợp và có thể gây ngộ độc nặng.
Theo Trung tâm y tế huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk , sản phụ bị sốc phản vệ do tiêm thuốc, đã được hồi sức cấp cứu tích cực và chuyển tuyến nhưng không qua khỏi.
Sau khi ăn cua và tôm khoảng 1,5 tiếng, nữ bệnh nhân 13 tuổi xuất hiện mẩn ngứa ít tay chân kèm có đi ngoài rồi mẩn ngứa lan rộng toàn thân, lơ mơ gọi hỏi không trả lời, đại tiểu tiện không tự chủ...
Dù chuyên gia cảnh báo, khi có vấn đề về sức khỏe, người dân nên đến cơ sở y tế để thăm khám, không tự ý truyền dịch và truyền thuốc tại nhà nhưng không ít người vẫn chọn dịch vụ này vì “nhanh, tiện lợi”.
Đã từng suýt chết vì uống thuốc đau răng mua tại một hiệu thuốc gần nhà nhưng người đàn ông ở Hà Nội vẫn tiếp tục đến đúng cửa hàng lần trước, mua đúng thuốc này về uống và hậu quả là đi cấp cứu.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cứu sống bé T.B (3 tuổi, ở Sơn La) trong tình trạng rất nguy kịch, nhờ kịp thời ứng dụng phương pháp ECMO lưu động và hội chẩn online hỗ trợ bệnh viện địa phương. Cả hành trình đi và đưa bệnh nhi về Hà Nội điều trị, các bác sĩ đã rất nỗ lực và lập kỳ tích cứu sống được bệnh nhi.
Sau khi uống liều thuốc đầu tiên do phòng khám kê để điều trị viêm amidan cấp, bé gái đột ngột tím tái, khó thở, chỉ số oxy trong máu thấp phải nhập viện cấp cứu.