Sau gần 30 năm, Washington tuyên bố sẽ lần đầu tiên đăng cai 'Hội nghị quần hùng' toàn châu Mỹ

Việt Hà| 13/08/2021 12:24

Baoquocte.vn. Ngày 12/8, Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ chuẩn bị chủ trì Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ (OAS) lần thứ 9, dự kiến diễn ra vào đầu mùa Hè năm 2022.

Sau gần 30 năm, Washington tuyên bố sẽ lần đầu tiên đăng cai 'Hội nghị quần hùng' toàn châu Mỹ. (Nguồn: Reuters)
Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ chuẩn bị chủ trì Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ (OAS) lần thứ 9, dự kiến diễn ra vào đầu mùa Hè năm 2022. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa thông báo thành phố sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh này. Đây là lần đầu tiên Mỹ tổ chức sự kiện nhóm họp nguyên thủ các nước khắp châu lục này kể từ hội nghị tại Miami vào năm 1994.

Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã hủy chuyến công du đầu tiên của ông tới Mỹ Latinh nhằm tham dự Hội nghị thượng đỉnh OAS lần thứ 8 tại thủ đô Lima (Peru) với lý do tập trung giải quyết tình hình tại Syria.

Phó Tổng thống khi đó Mike Pence đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới hội nghị này. Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề phức tạp như cuộc chiến chống nạn tham nhũng, thương mại và sự phát triển kinh tế của khu vực...

OAS là tổ chức liên chính phủ khu vực Mỹ Latinh và là tổ chức quốc tế lâu đời nhất của các quốc gia trong cùng một khu vực. Hội nghị thượng đỉnh OAS tổ chức 3 năm một lần kể từ năm 1994.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sau gần 30 năm, Washington tuyên bố sẽ lần đầu tiên đăng cai 'Hội nghị quần hùng' toàn châu Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO