Bộ Quốc phòng Belarus hôm 29/12 cho biết, một tên lửa S-300 của Ukraine rơi ở vùng Brest (nằm cạnh biên giới với Ba Lan) đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ.
Ukraine nói, quân đội của nước này đã phá hủy một kho vũ khí quan trọng chứa các tên lửa S-300 của Nga ở Kharkov, trong bối cảnh Kiev tiếp tục theo đuổi chiến thuật làm suy yếu nguồn lực của Moscow.
Các binh sĩ Nga phá hủy một xe vận tải phóng đạn của hệ thống S-300 bị quân đội Ukraine bỏ lại khi rút lui bằng súng máy Kalashnikov PKM lắp đạn đạn xuyên giáp.
Trong cuộc họp báo tối 2/5, người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, trong ngày, hệ thống phòng không Nga đã hạ 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 của Ukraine ở khu vực đảo Rắn.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/4 đã chiếu đoạn video về việc tiêu diệt các hệ thống phòng không S-300 của Ukraine bằng một cuộc tấn công với vũ khí chính xác cao.
Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết hôm 17/3, quân đội nước này đã phá hủy hệ thống phòng không S-300 ở Ukraine.
CNN trích dẫn các nguồn tin cho hay, Slovakia đã đồng ý gửi cho Ukraine các hệ thống phòng không của Liên Xô, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không S-300.
Rồng lửa" S-300 Nga thẹt lửa thị uy trong cuộc diễn tập bảo vệ căn cứ đồn trú tại Tajikistan, sát biên giới Afghanistan với sự tham gia của 200 binh sĩ.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video về cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng phòng không nước này, trong đó các binh sĩ được thực hành dùng hỏa lực áp đảo bắn chặn tên lửa, máy bay của kẻ thù.
Với việc thỏa thuận giữa Nga và Israel về vấn đề Syria đã đổ vỡ, người ta hy vọng Moscow sẽ có đủ lý do để bật đèn xanh cho phòng không Syria dùng 'rồng lửa' S-300 nhắm vào chiến đấu cơ Israel nếu bị tiếp tục tấn công.