Với các tài sản quân sự có giá trị, đặc biệt là máy bay chiến đấu, năng lực quân sự của Thụy Điển và Phần Lan sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh không quân và khả năng răn đe của NATO ở phía Bắc, nếu 2 nước trở thành thành viên chính thức của liên minh quân sự.
Ngày 28/6, Văn phòng Tổng thống Phần Lan ra thông báo cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ với nước này và Thụy Điển về việc ủng hộ hai quốc gia Bắc Âu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Xung đột Nga-Ukraine leo thang đã thúc đẩy Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO. Trước những lo ngại chiến lược về an ninh, NATO đón nhận điều đó như một 'món quà'.
Phản đối Phần Lan và Thụy Điển vào NATO có thể giúp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan củng cố nội bộ và khẳng định vị thế, vai trò của đất nước.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, lập trường của nước này về việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nhằm chống lại liên minh quân sự.
CNN ngày 20/5 trích lời một số quan chức Mỹ cho biết, Mỹ sẽ duy trì số lượng binh sĩ hiện nay tại châu Âu ở mức 100.000 trừ khi Nga khiến cho tình hình an ninh tại khu vực leo thang căng thẳng bằng cách đe dọa Thụy Điển và Phần Lan hoặc các thành viên của NATO.
Sự phản đối của Nga, thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Croatia có thể khiến đường vào NATO của Phần Lan và Thụy Điển trở nên khó khăn hơn.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nỗ lực giải quyết bất đồng nội bộ xoay quanh việc Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự này.
Phần Lan và Thụy Điển sẽ mua chung súng cầm tay và vũ khí chống tăng, giữa lúc hai quốc gia láng giềng Bắc Âu này vừa chính thức đệ đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển không chỉ là quyết định lịch sử, thể hiện thái độ với Nga mà còn có tầm quan trọng đặc biệt về mặt chiến lược với liên minh này.
Ngày 17/5, Nga tuyên bố rút khỏi Hội đồng các quốc gia biển Baltic (CBSS) trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây leo thang liên quan xung đột ở Ukraine.
Đại sứ Phần Lan tại Đức Anne Sipilainen cho biết, nước này không lo ngại trước những lời cảnh báo của Nga liên quan kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) của Helsinki.
Ngày 15/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, tất cả các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cam kết duy trì áp đặt trừng phạt Nga, miễn là vẫn thấy cần thiết.
Xoay quanh việc Phần Lan muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống nước này Sauli Niinisto mới đây có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Diễn biến xung đột Nga-Ukraine, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, Phần Lan tuyên bố muốn gia nhập NATO, Ukraine gia nhập EU.... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.