Ôtô nhập khẩu vào Việt Nam năm 2022 đã vượt năm trước

23/12/2022 12:18

Sau hơn 11 tháng đầu năm, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam đã cao hơn gần 3.300 xe so với cả năm 2021.

Nửa đầu tháng 12 ghi nhận gần 12.000 ôtô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu vào thị trường Việt. Ảnh: T.T.

Theo số liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan công bố, lượng ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam trong nửa đầu tiên của tháng 12 là 11.769 xe các loại, với tổng giá trị kim ngạch đạt hơn 219 triệu USD.

So với cùng kỳ tháng trước, ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu đã giảm 25,8% về lượng và 28,2% về giá trị kim ngạch.

Với 10.091 xe, ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn là sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của thị trường ôtô Việt Nam, chiếm 85,7% tỷ trọng toàn bộ ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong nửa đầu tháng 12. Nhóm ôtô chở khách này cũng đạt giá trị kim ngạch nhập khẩu gần 175 triệu USD, tương đương trung bình hơn 17.300 USD/xe.

Lượng ôtô trên 9 chỗ ngồi được nhập khẩu trong cùng giai đoạn là 153 xe với tổng giá trị kim ngạch hơn 3,6 triệu USD, còn ôtô vận tải được nhập khẩu với số lượng 1.109 xe, tổng giá trị hơn 21 triệu USD.

nhap khau oto anh 1
Thị trường Việt Nam vẫn đang nhập khẩu nhiều ôtô nguyên chiếc từ các nước bạn. Ảnh: T.T.

Tính từ đầu năm đến nay, thị trường Việt Nam đã đón nhận 163.333 ôtô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau, với tổng giá trị kim ngạch đạt hơn 3,6 tỷ USD. Ôtô chở khách từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm tỷ trọng hơn 83% với tổng lượng xe được nhập về ở mức 135.932 xe cùng giá trị kim ngạch đạt gần 2,6 tỷ USD.

Đáng chú ý, toàn thị trường Việt Nam chỉ nhập khẩu 160.035 xe khi năm 2021 khép lại. Vì vậy dù còn đến hai tuần nữa mới bước sang năm mới, thời điểm này đã có thể khẳng định rằng số ôtô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong năm 2022 sẽ cao hơn so với những gì từng ghi nhận hồi năm ngoái.

Trong cùng khoảng thời gian nửa đầu tháng 12, Việt Nam cũng nhập về hơn 259 triệu USD linh kiện và phụ tùng ôtô. Như vậy nếu tính lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng linh kiện và phụ tùng đã đạt hơn 5,6 tỷ USD.

Mặc dù lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc tăng cao hơn so với năm 2021, các hãng xe tại Việt Nam đã rục rịch chuẩn bị kế hoạch lắp ráp trong nước nhiều dòng xe được ưa chuộng như Veloz Cross, Avanza Premio của Toyota hay các mẫu xe của BMW do Thaco phân phối.

Trong số đó, hai mẫu MPV bình dân phiên bản nội địa của Toyota đã sẵn sàng và sẽ được bàn giao đến khách hàng Việt trong thời gian sớm nhất.

Hiện, Việt Nam đang xếp thứ tư Đông Nam Á về lượng ôtô được sản xuất và lắp ráp nội địa, đứng sau Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Việt Nam kém xa Indonesia và Thái Lan về lượng ôtô sản xuất nội địa
Lượng ôtô sản xuất nội địa của một số quốc gia Đông Nam Á sau 10 tháng đầu năm (Số liệu: AAF)
NhãnThái LanIndonesiaMalaysiaViệt NamPhilippinesMyanmar
Lượng ôtô sản xuất nội địa 10 tháng đầu nămxe15999271201046567752203062738233101

Đáng chú ý, Indonesia và Thái Lan chính là hai quốc gia xuất khẩu ôtô chủ yếu cho người tiêu dùng Việt Nam.

Sau 11 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 61.101 ôtô nguyên chiếc từ Indonesia với tổng giá trị kim ngạch đạt hơn 1,2 tỷ USD. Thái Lan tuy dẫn trước về số lượng (63.987 xe được nhập về Việt Nam) nhưng lại thua kém thị trường Indonesia về giá trị, bởi tổng giá trị kim ngạch của nhóm ôtô Thái chỉ là hơn 934 triệu USD.

Trong khi đó theo số liệu do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, toàn thị trường Việt Nam đã tiêu thụ tổng cộng 160.512 ôtô nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ôtô nhập khẩu vào Việt Nam năm 2022 đã vượt năm trước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO