Ông Trần Tuấn Anh thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Hoài Thu| 05/02/2024 17:12

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Trần Tuấn Anh, đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết về việc này vừa được Chủ tịch Quốc hội ban hành.

Ngày 5/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Nghị quyết số 972 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Tuấn Anh cũng đã được ban hành.

Hôm 30/1, ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Tuấn Anh thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội - 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó, cuối tháng 1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp, đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương khóa XIII.

Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 34 diễn ra cuối năm 2023, ông Trần Tuấn Anh cùng hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công Thương đã bị "điểm tên" liên quan những vi phạm trong vụ điện, xăng dầu.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc này đã khiến nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định trong tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió; thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh; trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu.

Những vi phạm trên còn dẫn đến vi phạm trong quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá; trong lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.

Nhiều cán bộ, đảng viên đã bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự liên quan vụ việc này, theo cơ quan kiểm tra của Đảng.

Trách nhiệm đối với những vi phạm đã chỉ ra thuộc về Ban cán sự đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các Cục, Vụ liên quan.

Về trách nhiệm cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương "điểm tên" hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo và cán bộ Bộ Công Thương có liên quan, trong đó có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bộ trưởng Công Thương.

Tại kỳ họp thứ 35 diễn ra giữa tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật ông Trần Tuấn Anh cùng hàng loạt cán bộ liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội. Việc này còn khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý Nhà nước.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ông Trần Tuấn Anh thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO