Nước lũ cô lập hàng chục hộ dân, nhà máy thủy điện bị xói lở mạnh

Trung Thi và Đặng Dương| 01/08/2023 14:00

Mưa lớn kéo dài đã gây ra ngập úng, sạt lở ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn tập trung ở khu vực các huyện, thành phố phía nam của tỉnh.

Mưa lớn đã làm cho mực nước nhiều ao, hồ, sông, suối dâng cao. Nước lớn đã làm ngập, hư hỏng nhiều nhà cửa và tài sản của các đơn vị, người dân.

Nước lũ cô lập hàng chục hộ dân, nhà máy thủy điện bị xói lở mạnh - 1

Mưa ngập nhiều nhà dân tại TP Gia Nghĩa (Ảnh: Lê Phước).

Theo UBND TP Gia Nghĩa, ngày 31/7, trên địa bàn phường Nghĩa Trung có 53 hộ bị ngập lụt, trong đó có 29 hộ bị ngập nặng, thiệt hại nhiều, phải di chuyển đến nơi khác ở tạm.

Nước lũ cô lập hàng chục hộ dân, nhà máy thủy điện bị xói lở mạnh - 2

Dòng nước lớn làm xói mòn khu vực trước của Nhà máy thủy điện Đắk R'tih (Ảnh: Lê Phước).

Đặc biệt, tại khu vực Nhà máy thủy điện Đắk R'tih (TP Gia Nghĩa) bậc trên đã bị xói lở mạnh.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, khu vực xói lở nằm trong khuôn viên của Nhà máy thủy điện Đắk R'tih bậc trên, cạnh suối Đắk Nông. Một đoạn dài khuôn viên (khoảng 200m2) đã bị xói sâu vào bên trong.

Nước lũ cô lập hàng chục hộ dân, nhà máy thủy điện bị xói lở mạnh - 3

Trạm biến áp của Nhà máy thủy điện Đắk Nông 2 cũng bị đổ do nước từ thượng nguồn đổ về (Ảnh: Lê Phước).

Tương tự chiều 31/7, Trạm biến áp của Nhà máy thủy điện Đắk Nông 2 đặt cạnh dòng suối Đắk Nông cũng bị xói lở móng. Một số đế chân bị dòng nước cuốn trôi hoặc xô đổ. Nhiều thiết bị điện hư hỏng, ngập nước.

Tại huyện Đắk R'lấp, tuyến đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê đoạn qua địa bàn xã Nhân Cơ bị sạt lở ta luy dương với chiều dài khoảng 25m. Theo nhận định của ngành chức năng, vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới.

Nước lũ cô lập hàng chục hộ dân, nhà máy thủy điện bị xói lở mạnh - 4

Tỉnh Đắk Nông di dời những hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm (Ảnh: Hưng Nguyên)

Trước tình hình mưa lũ, tỉnh Đắk Nông đề nghị các địa phương cương quyết di dời các hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nước lũ cô lập hàng chục hộ dân, nhà máy thủy điện bị xói lở mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO