Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Anh Sơn| 15/05/2023 07:40

Trong khoảng 48 giờ đồng hồ tại Labuan Bajo, Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính có gần 20 hoạt động đa phương, song phương. Thông qua các hoạt động của Thủ tướng thể hiện nỗ lực, mong muốn của Việt Nam cùng các nước xây dựng bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN và làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam với các nước ASEAN.

Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Hơn 14h00 ngày 9/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Labuan Bajo, bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị cấp cao ASEAN 42.

Đoàn đại biểu chính thức cùng Thủ tướng dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng.

Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Ngay khi đặt chân đến Labuan Bajo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, hai nước sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Indonesia đạt 15 tỷ USD hoặc cao hơn trước năm 2028 theo hướng cân bằng hơn.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Cũng trong chiều ngày 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.Hai bên nhất trí sẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác, kết nối hai nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực như thương mại biên giới, hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên, giáo dục-đào tạo…, góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn liền với việc hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới ngày càng thu hẹp.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
8h00 sáng ngày 10/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 42 tại Labuan Bajo, Indonesia. ASEAN 42 diễn ra trong bối cảnh ASEAN phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 để lại những ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế, xã hội ở các nước ASEAN, trong khi những biến động ở khu vực và thế giới tiếp tục có những tác động không nhỏ, ảnh hưởng đến tham vọng phục hồi của ASEAN.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 là cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi, định hướng sự phát triển của ASEAN trong thời gian tới nhằm ứng phó những khó khăn, thách thức, củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, cũng như tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nỗ lực phục hồi của cả Hiệp hội nói chung, của từng thành viên nói riêng.

Các nhà lãnh đạo ASEAN dự Hội nghị cấp cao ASEAN 42 tại Labuan Bajo, Indonesia. (Ảnh: Tuấn Anh)
Tại hội nghị, lãnh đạo ASEAN đã thống nhất nhiều định hướng quan trọng cho hợp tác ASEAN 2023 và những năm tới. Các trao đổi diễn ra xung quanh chủ đề "Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng." Trong thời gian hội nghị, các nhà lãnh đạo đã có các cuộc gặp, đối thoại với Nghị viện các nước ASEAN, thanh niên, doanh nghiệp, và Nhóm đặc trách cao cấp về Tầm nhìn Cộng đồng sau 2025.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam đến Labuan Bajo lần này mang theo nhiều thông điệp quan trọng. Đó là tinh thần đoàn kết ASEAN, quyết tâm đóng góp thực chất, hiệu quả cho công cuộc xây dựng Cộng đồng ASEAN và cũng là khẳng định đường lối nhất quán, chủ trương thống nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, coi ASEAN là bộ phận quan trọng, không tách rời trong chính sách đối ngoại.

Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trên tinh thần đó, những phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đều hướng tới khởi tạo ý tưởng, khơi dậy tự cường, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của Cộng đồng ASEAN. Theo Thủ tướng, sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN vừa là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết và kết nối khu vực, đồng thời cũng là trọng điểm trong cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các nước lớn.

Toàn cảnh Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN-42. (Ảnh: Tuấn Anh)

Lãnh đạo các nước đã thảo luận, thông qua các thành tố chính của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, phác thảo tương lai của Cộng đồng trong 20 năm tới, với mục tiêu, khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn, xứng tầm ASEAN.

Lãnh đạo các nước ASEAN cũng thông qua 10 văn kiện bám sát các ưu tiên mà Chủ tịch ASEAN đề ra trong năm 2023 về ổn định tài chính, an ninh năng lượng. Đây là những nội dung rất thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho các nỗ lực thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng ở khu vực, góp phần đưa ASEAN thực sự trở thành lực lượng trung tâm trong tiến trình phát triển chung của cả khu vực, đúng như tinh thần của chủ đề năm nay là "ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng".

Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Cũng trong sáng 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Brunei. Hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng với bốn trọng tâm chính là hợp tác dầu khí, hóa chất, sản phẩm Halal và du lịch, giao lưu nhân dân.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Trong ngày 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước đối thoại với đại diện Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA)Thanh niên, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC) và Nhóm Đặc trách Cao cấp (HLTF) về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Để phát huy tối đa các lợi thế, đại biểu ABAC kiến nghị 5 trọng tâm, gồm tạo thuận lợi cho đầu tư và thương mại, tăng cường an ninh lương thực, tự cường y tế, chuyển đổi số và phát triển bền vững. ABAC cũng đang dự thảo Lộ trình Doanh nghiệp ASEAN, nhằm thúc đẩy cải cách kinh tế khu vực với vai trò dẫn dắt của đối tác công-tư.

Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Cũng trong sáng 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Hai Chính phủ quyết tâm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các thỏa thuận, kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Đến 12h00 trưa ngày 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai bên nhất trí sớm thống nhất bổ sung, sửa đổi, nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử; thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh,...
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Chiều ngày 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Malaysia, Ngài Anwar Ibrahim.Thủ tướng Malaysia khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Malaysia ở khu vực; mong chờ chuyến thăm Malaysia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cuối năm nay và mong muốn sớm thăm Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển; nhất trí xem xét tiến tới lập đường dây nóng để tạo thuận lợi giải quyết các vấn đề phát sinh trên biển.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Cũng trong chiều ngày 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos. Hai nhà Lãnh đạo khẳng định quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD thông qua các biện pháp tạo thuận lợi mở cửa thị trường cho những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau, trong đó có nông sản, lương thực, thương mại gạo.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Cuối chiều ngày 10/5, nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 42, nhận lời mời của Tổng thống Indonesia mời các nhà lãnh đạo ASEAN ngắm hoàng hôn ở Labuan Bajo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Bến cảng Marina, Labuan Bajo.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo ASEAN tham quan và thưởng ngoạn hoàng hôn vùng biển Labuan Bajo, Tây Manggarai, Đông Nusa Tenggara trên con tàu du lịch AYANA Lako Di'a.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Tối ngày 10/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo ASEAN trong trang phục truyền thống của Indonesia, tham dự chiêu đãi chính thức của Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Sáng ngày 11/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo các nước dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho ASEAN là thích ứng năng động và tăng cường sức mạnh tự thân để khẳng định giá trị chiến lược. ASEAN cần củng cố đoàn kết và thống nhất, nêu cao tinh thần độc lập, tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, giữ vững cân bằng chiến lược trong quan hệ với các Đối tác, tạo dựng và thúc đẩy văn hoá đối thoại, hợp tác tham vấn, xây dựng lòng tin.
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Cũng trong sáng ngày 11/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Timor-Leste Taur Matan. Thủ tướng chúc mừng Timor-Leste trở thành quan sát viên của ASEAN; khẳng định, trên tinh thần hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor-Leste sớm trở thành thành viên thứ 11 của gia đình ASEAN.

Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Việc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và các hoạt động liên quan của Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra; lồng ghép hài hòa các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của Việt Nam và quan tâm của các nước như kết nối hạ tâng chiến lược, chuyên đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực, năng lượng, phát triển tiểu vùng và ứng phó với biến đổi khí hậu; khẳng định vai trò, hình ảnh và uy tín của ASEAN, qua đó đóng góp cho công cuộc xây dựng Cộng đồng ASEAN; giữ vững lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Tối 11/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 của Thủ tướng Phạm Minh Chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO