Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, Qatar, tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 và thăm làm việc Vương quốc Saudi Arabia.
Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận các định hướng và biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.
Nguồn lực, hạ tầng, các chuỗi cung ứng toàn cầu, con người và cải cách cơ chế toàn cầu là 5 kết nối chiến lược được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất khi phát biểu tại Hội nghị BRICS mở rộng ở Nga.
Trong các cuộc gặp với nguyên thủ hai nước Belarus và Uzbekistan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy mạnh tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và hai quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với việc Tập đoàn Rosatom tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như chuyên gia, kỹ sư trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.
Gặp nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao các nước trong khuôn khổ Hội nghị BRICS mở rộng tại Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu nhiều đề xuất hợp tác và thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực.
Hội nghị BRICS và BRICS mở rộng diễn ra tại Nga có lãnh đạo 36 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có 22 đoàn có đại diện ở cấp cao nhất, cấp nguyên thủ quốc gia…
Nhắc lại những thăng trầm trong lịch sử, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính tình hữu nghị Việt - Nga đã giúp hai nước vượt qua mọi khó khăn, thiết lập quan hệ hợp tác bao trùm, toàn diện.
Gặp Bộ trưởng Năng lượng Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên triển khai các dự án hợp tác, ủng hộ nối lại và mở rộng hợp tác đào tạo cán bộ cho Việt Nam về năng lượng, dầu khí.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định Tổng thống Vladimir Putin và Chính phủ Nga rất coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu.
Trong hai ngày đến Nga tham dự Hội nghị BRICS theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước.
Sáng 23/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường sang Nga tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.
Chậm trễ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và 5 tỉnh: Lạng Sơn, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bến Tre, Sóc Trăng bị Thủ tướng phê bình.
Ông Huỳnh Đức Hòa và Đoàn Văn Việt nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa bị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.
"Chúng ta hướng đến 2025 toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 500km đường bộ cao tốc đưa vào khai thác và năm 2030 là 1.200km, không chần chừ nữa", Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.
Chúng ta yêu quý cây lúa như chính bản thân mình. Từ đó mới tạo được cuộc cách mạng cho cây lúa của ĐBSCL nói riêng, để xây dựng thương hiệu lúa gạo nổi tiếng thế giới, theo lời của Thủ tướng.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nếu làm tốt công tác chuyển đổi số, xếp hạng của Việt Nam trên thế giới sẽ được tăng lên, góp phần phát triển thương hiệu quốc gia, thúc đẩy xúc tiến, thu hút đầu tư.
Chiều ngày 11/10, Lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan và Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Lào sang Malaysia.
Chiều ngày 11/10, Lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan và Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Lào sang Malaysia.
Ngày 11/10, ngày làm việc cuối cùng trong chương trình Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 14.