Thủ tướng nhấn mạnh Nghị quyết 98 dành cho TPHCM đã đặc thù thì cần vận dụng những gì thông thoáng nhất, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát; không để tham nhũng, tiêu cực về mặt chính sách.
Trước thông tin Intel "gác" kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ USD mở rộng nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói đó là quyền lựa chọn của DN.
Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong dự thảo Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 là đẩy nhanh việc Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn khu vực.
Với định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực để hình thành 50.000 kỹ sư cho ngành này vào năm 2030.
Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 10/9/2023, Nhà Trắng khẳng định Mỹ và Việt Nam đang nỗ lực củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác trong nền kinh tế sáng tạo, khoa học và công nghệ.
Bộ Tư pháp đang phối hợp với Hà Nội xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó có 80 chính sách mới, đột phá cho thành phố nhằm phát triển Hà Nội trở thành trung tâm đầu não, chính trị, văn hóa…
Nêu thực tế ách tắc giao thông, quá tải hạ tầng y tế, xã hội ở TPHCM và nhiều vấn đề cố hữu chưa thể giải quyết, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho rằng thành phố đang mặc một chiếc áo quá chật.
Theo dự thảo nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP.HCM trong 5 năm tới, nhà đầu tư được gọi là chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao phải có tổng tài sản trên 25.000 tỷ đồng.
Trong nhóm chính sách đặc thù mới cho TPHCM, Chính phủ đề xuất cho phép sử dụng mái nhà của các trụ sở cơ quan hành chính để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cung cấp điện phục vụ hoạt động của trụ sở.
Người đứng đầu ngành kế hoạch và đầu tư nêu thực tế các địa phương xin ý kiến bộ, ngành nhiều cái không cần thiết và cho rằng việc cán bộ né tránh, đùn đẩy làm chậm mọi thứ.
Thực tế trong hơn 600 văn bản bộ trả lời cũng có rất nhiều nội dung trả lời không rõ, căn cứ vào câu trả lời cũng không biết sao mà làm", Chủ tịch UBND TPHCM phân tích.
Những đánh giá về hoàn cảnh kiệt quệ của doanh nghiệp và thực trạng khó khăn của nền kinh tế đã được trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm nhằm tìm ra giải pháp.
Nhắc lại câu chuyện đã cảnh báo nhiều lần, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu thực tế nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản, thậm chí bán bằng 50% giá trị thực.
Tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài sáng 22/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn được chia sẻ, đồng hành cùng các nhà đầu tư nước ngoài.