Nghịch lý ở V.League và Đội tuyển Việt Nam

TAM NGUYÊN| 13/03/2024 11:17

Trong danh sách tập trung Đội tuyển Việt Nam đợt FIFA Days tháng 3, Thể Công Viettel đóng góp tới 8 cầu thủ, cho dù họ đang xếp áp chót bảng xếp hạng Night Wolf V.League 2023-2024.

Nghịch lý ở V.League và Đội tuyển Việt Nam
Thể Công Viettel và Công an Hà Nội có số cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển nhiều nhất. Ảnh: Minh Dân

Top đầu ít ỏi

V.League 2023-2024 khép lại lượt đi vào cuối tuần qua và ngay sau vòng 13, huấn luyện viên Philippe Troussier đã công bố danh sách 33 cầu thủ tập trung đợt FIFA Days tháng 3, chuẩn bị cho 2 trận gặp Tuyển Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. 2 trận đấu tại sân Gelora Bung Karno và Mỹ Đình lần lượt diễn ra vào các ngày 21 và 26.3.

Trong danh sách đợt này, mối quan tâm dĩ nhiên đổ dồn vào sự trở lại của Công Phượng, trong bối cảnh hàng công mất Tuấn Hải vì chấn thương. Huấn luyện viên Troussier đã nói chuyện với Công Phượng khi ông đến Nhật Bản và sau khi bị ông cảnh báo về phong cách thi đấu từ tháng 9 năm ngoái, cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai sẽ thay đổi thế nào thì còn phải kiểm chứng.

Ngoài ra, danh sách triệu tập có Tiến Linh dù phong độ của anh không phải quá tốt, có Đình Bắc sau khi câu lạc bộ Quảng Nam dừng án kỷ luật nội bộ của anh, đồng thời chuyển sang khoác áo Hà Nội FC.

Một vài cầu thủ được triệu tập dù chưa ở thể trạng tốt nhất, nhưng điều đó không quá quan trọng khi thời gian để hồi phục vẫn còn. Vấn đề ở đây là, nhìn vào danh sách triệu tập, người ta có thể thấy thực trạng của V.League.

Sau lượt đi của V.League mùa này, trong Top 5 đội dẫn đầu bảng xếp hạng ngoài Công an Hà Nội (hạng 3), có Thép Xanh Nam Định, Becamex Bình Dương, Đông Á Thanh Hóa và MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Tuy nhiên, trong danh sách 33 cầu thủ, chỉ đếm được 6 cầu thủ đến từ 5 câu lạc bộ này. Đó là các hậu vệ Ngọc Bảo (Bình Định), Minh Trọng (Bình Dương), tiền vệ Thái Sơn (Thanh Hóa), Ngọc Sơn (Nam Định) và tiền đạo Tiến Linh (Bình Dương), Văn Toàn (Nam Định).

Cùng một vài gương mặt lẻ tẻ từ một số câu lạc bộ ở nhóm giữa bảng xếp hạng như Văn Việt (Sông Lam Nghệ An), Đình Triệu, Việt Hưng (Hải Phòng) thì phần còn lại đến từ 3 đội bóng Thủ đô, trong đó, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đông đảo nhất - cùng 8 người. Hà Nội FC có 7 tuyển thủ (tính cả Đình Bắc).

Nhìn trên bảng xếp hạng, chỉ có Công an Hà Nội lọt Top đầu, trong khi Hà Nội FC xếp hạng 6, còn Thể Công đứng áp chót. Đó chẳng phải là nghịch lý ở V.League và Đội tuyển Việt Nam?

Chờ tài xoay sở của ông Troussier

Tất nhiên, không chắc toàn bộ cầu thủ của một câu lạc bộ sẽ là trụ cột ở đội tuyển, và cũng không có nghĩa là cứ cầu thủ của các câu lạc bộ ở Top đầu thì sẽ được chọn. Vấn đề ở đây là, vẫn cứ phải nhấn mạnh vào sự phụ thuộc quá lớn vào các ngoại binh. Đương nhiên, điều đó gây khó cho ông Troussier lên tuyển.

Câu hỏi đặt ra là, sự lựa chọn đưa ra có được đánh giá trên cả một hành trình hay chỉ mang tính thời điểm? Nếu là thời điểm, hẳn là ông Troussier chọn đúng khi các cầu thủ Thể Công có trận đấu quá hay trước Công an Hà Nội và giành chiến thắng 3-0. Nhưng ở các trận trước đó, hình ảnh đội bóng áo lính là sự vật vờ, thiếu sinh khí.

Ông Troussier trực tiếp gặp Công Phượng, trực tiếp xem trận đấu trên sân Hàng Đẫy và dành lời khen đặc biệt cho Đức Chiến, khi nhấn mạnh “đó là những gì ông cần”.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, lựa chọn đợt này của huấn luyện viên người Pháp đã thể hiện sự lắng nghe nhiều hơn. Nhưng ở góc độ khác, cũng có đánh giá rằng, bởi ông không còn nhiều lựa chọn khác.

Cũng có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng xét cho cùng, ông Troussier có làm gì thì kết quả của 2 trận gặp Indonesia là quan trọng nhất. Ông buộc phải xoay xở trong những gì mình có, trong sự nghịch lý từ V.League, để tìm kết quả tốt, giảm áp lực cho chính mình.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nghịch lý ở V.League và Đội tuyển Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO