Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

18/05/2024 16:38

Trong ngày đại lễ Phật đản, các phật tử sẽ cùng nhau cử hành nghi thức tắm Phật để niệm ân Đức Phật, gột rửa ba nghiệp thân, khẩu, ý...

Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 1

Sáng 18/5 (tức ngày 11/4 âm lịch), tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2568 - dương lịch 2024).

Hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đổ về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam mừng ngày Phật sinh.

Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 2

Trước khi Đại lễ Phật đản diễn ra, tăng ni, phật tử tại các ngôi chùa ở Ninh Bình đã cử hành nghi lễ rước Phật. Các xe chở Đức Phật, hoa, cờ diễu hành qua các tuyến phố lớn ở thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư. Đoàn diễu hành đi đến đâu, người dân và phật tử hai bên đường cung kính, chào đón.

Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 3

Tại chùa Bái Đính, khoảng 5.000 người đã có mặt tại khu vực cử hành đại lễ để nguyện cầu quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, nhà nhà an vui, người người hạnh phúc.

Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 4
Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 5

Trong không khí linh thiêng, các tăng ni, phật tử lắng nghe thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến mừng Đại lễ Phận đản, do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc.

Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 6

Nhiều du khách quốc tế cũng đến tham dự Đại lễ Phật đản, hòa chung với người dân Việt Nam mừng ngày lễ tam hợp mà Liên Hợp Quốc gọi là Vesak (lễ Phật đản sinh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập niết bàn).

Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 7

Tại Đại lễ Phật đản diễn ra ở chùa Bái Đính, 100 em học sinh nghèo vượt khó của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình được trao học bổng, mỗi suất trị giá một triệu đồng. Đây là lòng từ bi của các phật tử dành cho những hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đại lễ lớn nhất của Phật giáo.

Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 8

Nghi thức tắm Phật là nghi lễ linh thiêng nhất trong Đại lễ Phật Đản. Tắm Phật là để niệm ân Đức Phật, cúng dàng chư Phật trong ba đời, đồng thời gột rửa ba nghiệp thân - khẩu - ý của mỗi người.

Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 9

Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, trong Kinh tắm Phật công đức có chép: "Trong tất cả các sự cúng dàng, tắm Phật là thù thắng nhất, hơn cả việc đem thất bảo nhiều như cát sông Hằng để làm bố thí".

Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 10
Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 11

"Đức Phật dạy: "Khéo giữ gìn lời nói, tâm chí tự lắng trong, thân không làm việc ác, ba nghiệp luôn thanh tịnh, thực hành được như thế là đạo bậc đại tiên"", Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ thêm.

Bài liên quan
  • Tiết lộ hậu trường các đám cưới xa hoa của giới siêu giàu Việt
    Vị đại gia mong muốn làm tiệc cưới hoành tráng trong khuôn viên 7.000m2 nơi có cây xanh, hồ nước, anh Hải vì thế đã hiện thực hóa ý tưởng về tiệc cưới với sự đồng hành của nhiều người... bơi lội giỏi.
  • Nhiều bí mật gây sốc về cái chết của Marilyn Monroe
    Trong cuốn tiểu sử sắp ra mắt, tác giả Maureen Callahan tiết lộ nhiều bí mật gây sốc xung quanh cái chết của Marilyn Monroe. Một trong số đó là mối quan hệ tình ái giữa huyền thoại Hollywood và hai anh em cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
  • Những ca khúc thấm đẫm tình yêu nước Nga
    Thật không quá khi nói rằng, nước Nga có một vị trí đặc biệt trong tình cảm phần lớn người Việt Nam.
  • Nga: Những biểu tượng văn hóa truyền thống của xứ sở Bạch Dương
    Đến với xứ sở Bạch Dương, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng búp bê Matryoshka và các biểu tượng nổi tiếng được nhiều người biết đến của nước Nga bao gồm cây bạch dương, xe ngựa troika, ấm trà Samovar… Hãy cùng khám phá nguồn gốc cũng như ý nghĩa đặc biệt của những biểu tượng này đối với di sản văn hóa Nga.
  • Ai chở mùa hè của em đi đâu?
    Nhắc thì lại bảo cứ hay hoài cổ, cái gì cũng... ngày xưa, ngày xưa mà như ngày nay thì chả ai gọi ngày xưa vân vân, nhưng quả là, hè về, lại cứ phải nhớ... ngày xưa.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO