Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, gần 1.000 học sinh Quảng Bình đã được trao đổi, tư vấn, giải đáp thắc mắc về công tác tuyển sinh đào tạo, định hướng, giới thiệu việc làm.
Học tốt khối C nên chọn ngành nào dễ xin việc tốt, mức lương cao là trăn trở của nhiều bạn trẻ. Ngày nay, nhiều ngành khoa học xã hội đang "lên ngôi", là đích ngắm của các doanh nghiệp tuyển dụng.
Việc tuyển sinh, đào tạo các ngành khoa học cơ bản gặp khó khăn như hiện nay là hệ quả của nhiều năm trước. Điều này đã được chuyên gia cảnh báo cách đây 10 năm do sự thiếu đầu tư cho khoa học cơ bản.
Trong số 12 ngành đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam, ngành kỹ thuật hàng không có mức lương có thể lên đến 2 tỷ đồng/năm, tuyển sinh theo 2 phương thức.
Một số TikToker cho rằng các ngành học như Marketing, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh là "vô dụng nhất". Tuy nhiên, phát ngôn này theo các chuyên gia là không có cơ sở.
Chuyên gia cho rằng, việc các TikToker tuyên truyền thông tin tư vấn, định hướng nghề nghiệp sai lệch, gây sốc là hành vi trái đạo đức, cần có hướng xử lý ngay.
Học sinh bối rối, phụ huynh cũng "chẳng biết đâu mà lần" khi nghe tư vấn về ngành học trên TikTok. Chuyên gia truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long đã có sự lý giải về thực trạng này.
Trong khi giáo dục Mỹ có hàng trăm chuyên ngành đại học truyền thống thì cũng có nhiều chuyên ngành "độc lạ" để sinh viên có thể theo đuổi những công việc độc đáo.
Sư phạm Lịch sử (ĐH Sư phạm Hà Nội 2) tăng cao nhất cả nước - 13,17, còn ngành điểm chuẩn giảm mạnh nhất là Khai thác vận tải (ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) - 10,9.
3 ngành học thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là Đông phương học, Quan hệ công chúng, Hàn Quốc học dự kiến có thể lấy điểm chuẩn đến 29,95, thậm chí là 30.
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dừng tuyển sinh ngành Luật dù trước đó đã công bố điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp và điểm trúng tuyển học bạ có sai quy chế tuyển sinh?