Nga thử nghiệm lần cuối đối với tên lửa hạng nặng Angara-A5

Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)| 04/11/2023 07:11

Theo kế hoạch, Nga sẽ tiến hành phóng thử tên lửa đẩy hạng nặng Angara-A5 lần đầu tiên từ Sân bay Vũ trụ Vostochny vào tháng 12 tới.

Nga thu nghiem lan cuoi doi voi ten lua hang nang Angara-A5 hinh anh 1Tên lửa đẩy thế hệ mới Angara-A5 rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Plesetsk, miền Bắc nước Nga, ngày 14/12/2020. (Ảnh: Urania/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn thông báo ngày 3/11 của tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos cho biết tên lửa đẩy hạng nặng Angara-A5 hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi được phóng đi lần đầu tiên từ Sân bay Vũ trụ Vostochny.

Thông báo nêu rõ: “Trung tâm Khrunichev, nằm trong khuôn khổ chế tạo hệ thống tên lửa vũ trụ Amur tại Sân bay Vũ trụ Vostochny, đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm lần cuối đối với tên lửa Angara-A5 để chuẩn bị cho lần phóng đầu tiên.”

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/1, người đứng đầu Roscosmos, ông Yury Borisov, cũng đã hứa việc chế tạo hệ thống phóng cho tên lửa đẩy Angara-A5 tại Sân bay Vũ trụ Vostochny sẽ được hoàn thành đúng thời hạn.

Theo kế hoạch, Nga sẽ tiến hành phóng thử tên lửa đẩy hạng nặng Angara-A5 lần đầu tiên từ Sân bay Vũ trụ Vostochny vào tháng 12 tới.

Kết quả thử nghiệm sẽ là căn cứ để các chuyên gia đánh giá hoạt động của các hệ thống trong tên lửa và tiếp tục hoàn thiện quá trình sản xuất.

Tên lửa Angara-A5B có khả đưa 37 tấn hàng hóa lên quỹ đạo thấp và tên lửa lớn nhất của dòng Angara dự kiến sẽ được phóng đi từ Sân bay Vũ trụ Vostochny sau năm 2025.

Các dòng tên lửa Angara kiểu modul mới của Nga có tải trọng từ 3,5-38 tấn.

Các phiên bản Angara khác nhau sử dụng số lượng modul tên lửa đa năng khác nhau: URM-1 (cho tầng 1 và tầng 2) và URM-2 (cho tầng cao hơn). Trong đó, số lượng modul đa năng ở tầng đầu quyết định tải trọng của tên lửa.

URM-1 sử dụng động cơ phản lực lỏng RD-191 do Công ty cổ phần Liên hiệp khoa học-sản xuất Energomash ở tỉnh Moskva phát triển, trong khi URM-2 sử dụng động cơ RD-0124A do Công ty cổ phần KBHA ở Voronezh phát triển./.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nga thử nghiệm lần cuối đối với tên lửa hạng nặng Angara-A5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO