Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Công văn số 2072/UBND-KT của UBND tỉnh Sơn La, về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.
Lâm tặc đi trước triệt hạ cây gỗ lớn, người dân đi sau "cạo trọc" những cánh rừng xanh để phù phép thành đất rẫy. Theo thời gian, cánh rừng cả trăm năm tuổi chỉ còn lại đồi trọc.
Sở TN-MT Đắk Nông kiến nghị thu hồi diện tích đất bị lấn chiếm, đồng thời đề nghị Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để mất rừng và đất rừng.
Trong một lần đi rừng, cựu binh Trần Xuân Thế (SN 1963, trú xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cùng một số người bất ngờ phát hiện căn hầm bí mật được ghép bằng đá rất độc đáo.
Trước thực trạng đáng buồn về việc mất rừng lẫn nhiều cán bộ, nhân viên rời bỏ rừng, đã có nhiều đề xuất, kiến nghị để có "cú hích" cơ chế thu hút nhân lực, công tác bảo vệ rừng thực sự hiệu quả.
Ngày 02/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện công bố Cam kết giảm phát thải metan toàn cầu và tham dự sự kiện thông qua Tuyên bố Glasgow của các nhà Lãnh đạo về Rừng và sử dụng đất, được tổ chức nhân dịp Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).
(CAO) Ngày 29/10, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (Công ty Sài Gòn - Đại Ninh) đã thống nhất với số liệu mất rừng theo kết luận thanh tra số 2094/KL-UBND ngày 13-4-2020 của UBND tỉnh và chấp hành nộp đủ số tiền bồi thường (gần 19 tỷ đồng) vào ngân sách nhà nước.
Hai đời lãnh đạo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai (Gia Lai) thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng khiến hàng trăm hecta đất rừng bị lấn chiếm, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.
Ở Tràng An (Ninh Bình) có một thung lũng rộng bạt ngàn với hàng nghìn cây vối xanh tốt quanh năm. Rừng vối cổ thụ này ít người biết đến, bởi nơi đây nằm trọn trong vùng lõi của di sản thế giới.