Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, việc xây dựng bảng giá đất 5 năm một lần sẽ không đáp ứng được nguyên tắc phù hợp giá thị trường. Nếu giữ nguyên sẽ không có lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Thời điểm sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực đang rất gần (1/1/2023) nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức trong việc hạn chế yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiện tượng trả giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc nhằm gây hiệu ứng tạo mặt bằng giá ảo để mua đi, bán lại nhiều lô đất đã trúng đấu giá khác...