Nguy cơ tai nạn xảy đến với học sinh không chỉ do những nguyên nhân khách quan, mà còn phụ thuộc nhiều vào sự quan tâm, dạy dỗ kỹ năng sống từ gia đình, nhà trường.
Khi thế giới thay đổi liên tục và tri thức mở rộng không ngừng, con người phải thường xuyên "xóa" những điều đã biết để đối mặt với điều "tôi không biết".
Giao tiếp tốt là một lợi thế rất lớn quyết định sự tự tin và thành công của mỗi cá nhân mà người trưởng thành nào cũng phải công nhận. Chính vì vậy việc dạy kỹ năng giao tiếp cho con cái đang ngày càng được các phụ huynh lưu tâm chú ý ngay từ khi trẻ còn nhỏ.
Dù trẻ có học giỏi đến đâu mà thiếu kỹ năng sống cũng sẽ trở thành những đứa trẻ “gà công nghiệp” ngờ nghệch, dễ bị tổn thương và mắc sai lầm, đồng thời cũng khó mà có được tương lai vững vàng hay thành công.
Rachel Garlinghouse, cựu giảng viên đại học ở Mỹ cho biết, nhiều sinh viên chưa sẵn sàng cho cuộc sống sau bậc trung học do thiếu kỹ năng cơ bản.
Dạy trẻ quản lý thời gian hay xây dựng thói quen buổi sáng sẽ không còn quá vất vả nếu bạn biết những phương pháp đơn giản dưới đây.
Các em học sinh hào hứng khi được trải nghiệm làm lính cứu hỏa, trực tiếp tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng các phương tiện chuyên dụng.
Theo khảo sát về các chương trình ngoại khóa hè, kinh phí một học kỳ quân đội khoảng 4-7 triệu; trại hè lính cứu hỏa 3-6 triệu; trại hè Singapore 50 triệu; trại hè Mỹ 120-200 triệu đồng...
Năm học vừa kết thúc, các bậc cha mẹ đã nhanh chóng tìm đến những sân chơi mùa hè cho trẻ. Hàng loạt chương trình hè đa dạng đến từ các đội, nhóm, câu lạc bộ tưng bừng khai giảng thu hút rất đông phụ huynh đăng kí cho con tham gia.
Dù có buồn đến đâu, cha mẹ cũng phải chấp nhận một sự thật, rằng sẽ có những lúc cha mẹ sẽ phải “nhượng bộ” thả tay để con tự bơi trong thế giới của mình.
Khi các bé còn nhỏ tuổi, cha mẹ không thể dạy trực tiếp các nội dung về đạo đức, cuộc sống,... nhưng thông qua các câu truyện cổ tích các bé lại học được rằng trong cuộc sống phải yêu thương, giúp đỡ người khác.
Nếu không may rơi vào cảnh hoàn cảnh một mình nơi hoang vắng, việc hoảng sợ hay kêu la sẽ không giúp gì được bạn. Mà hãy vận dụng những kỹ năng sinh tồn để giúp bạn sớm tự giải cứu cho mình.
Bị chê là đào tạo ra những thế hệ học sinh "gà công nghiệp" chỉ biết học mà không biết làm việc nhà, Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa ban hành chương trình đào tạo mới đưa kỹ năng sống vào giảng dạy cho học sinh từ bậc tiểu học.
Trước thực trạng trẻ trầm cảm những năm gần đây, Thạc sĩ Tâm lý Đinh Văn Thịnh, Giảng viên kỹ năng mềm, PGĐ Kỹ năng và Truyền thông Hệ thống Trung tâm ATC cho rằng, áp lực của phụ huynh hiện nay khi dạy con, để hiểu con thật sự không phải quá khó, nhưng cái khó chính là thời gian.
Đôi khi đối mặt với mọi người, đặc biệt với người có tầm ảnh hưởng, bạn cảm thấy rụt rè hoặc bạn hay bị nấc cụt ngay trước cuộc họp quan trọng. Những tình huống như vậy có thể mang lại nhiều căng thẳng bất lợi.