Khởi tố nguyên phó phòng tài nguyên và môi trường ở Bình Thuận

01/09/2023 16:37

Nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Bình cố tình giúp sức đồng phạm, tác động đến bộ hồ sơ thẩm định dẫn đến việc cấp “sổ đỏ” sai quy định.

Chiều 31/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận quyết định khởi tố Phùng Thế Văn (SN 1983, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Bình) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của Phùng Thế Văn. Hiện, Phùng Thế Văn đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ các chức vụ để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đọc quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Thế Văn. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đọc quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Thế Văn. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận).

Phùng Thế Văn là đối tượng liên quan đến bị can Hoàng Thuận Thiên (SN 1982, nguyên cán bộ địa chính xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình). Thiên bị công an khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 21/2 về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ điều tra, Hoàng Thuận Thiên là công chức địa chính UBND xã Sông Lũy từ năm 2013 đến tháng 1/2022, được Chủ tịch UBND xã Sông Lũy phân công nhiệm vụ chuyên môn địa chính trên địa bàn xã Sông Lũy.

Xuất phát từ động cơ cá nhân, Thiên đã tự hợp thức hóa, cố ý không thực hiện đầy đủ các quy định theo Luật Đất đai trong việc lập thủ tục hành chính về quyền sử dụng đất, dẫn đến việc UBND huyện Bắc Bình cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đọc lệnh khám xét tại nơi ở của bị can Phùng Thế Văn. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận)

Đọc lệnh khám xét tại nơi ở của bị can Phùng Thế Văn. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận)

Quá trình điều tra mở rộng vụ án công an xác định, bị can Phùng Thế Văn đã có hành vi cố ý giúp sức cho bị can Hoàng Thuận Thiên thực hiện hành vi phạm tội, trực tiếp tác động đến bộ hồ sơ thẩm định, xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nguyễn Ngọc Pháp trong khi không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phùng Thế Văn.

Mặt khác, việc tác động vào hồ sơ trên không đúng quy định của pháp luật. Từ đó, Hoàng Thuận Thiên không thực hiện công tác kiểm tra xác minh thực địa, nguồn gốc đất, hiện trạng đất, tranh chấp đất, đối tượng được cấp đất, tham mưu không đúng đối với thẩm quyền ở cấp xã theo quy định dẫn đến xảy ra sự việc như trên.

Nguyễn Gia

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố nguyên phó phòng tài nguyên và môi trường ở Bình Thuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO