Ngày 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký văn bản chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Văn bản được ban hành sau thời điểm hai cấp dưới của ông vướng lao lý.
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương kiểm tra bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát khối lượng cát, sỏi mua - bán tại bến bãi.
Mỏ không được đấu giá, tiền Nhà nước thu về chỉ đúng bằng giá khởi điểm, làm thất thoát ngân sách từ những mỏ không được đấu giá. Khi sửa Luật Khoáng sản phải yêu cầu đấu giá tất cả các mỏ, không ngoại lệ.
Phạm Quốc Văn thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 để được phép khai thác, bán trái phép cát, thu lợi hơn 2,7 tỷ đồng.
Trước khi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang bị khởi tố vì nhận hối lộ của một doanh nghiệp khai thác cát, tỉnh An Giang vướng hàng loạt lùm xùm, vi phạm trong quản lý, khai thác cát.
Sở hữu trữ lượng cát lớn nhất TPHCM, vùng biển Cần Giờ là nơi các đối tượng khai thác cát trái phép tập trung hoạt động. Họ sử dụng các hành vi vi phạm tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Sau khi chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản và cấp phép khai thác cát ở tỉnh An Giang, Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát, thu hồi số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm trường hợp khai thác, tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng trái phép theo đúng quy định pháp luật.