Một loạt động thái quân sự của Nhật Bản thời gian gần đây cho thấy nước này đã có sự chủ động hơn trong chiến lược quốc phòng, củng cố các dự đoán cho rằng Tokyo có thể đang chuyển hướng dần chính sách quốc phòng từ tự vệ sang tấn công.
Triều Tiên, Nga chỉ trích chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong khi lãnh đạo đặc khu Hong Kong đưa ra tuyên bố phản đối.
Triều Tiên lên án Mỹ sau khi một quan chức Nhà Trắng cáo buộc Bình Nhưỡng trộm tiền điện tử, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chống lại chính sách thù địch của Washington.
Ngày 14/7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se đã có buổi tiếp Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP) David Beasley tại trụ sở Bộ Thống nhất ở Seoul.
Ngày 16/6, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, một dịch bệnh truyền nhiễm khác đang bùng phát ở vùng Tây Nam trong lúc nước này đang phải đối phó với dịch Covid-19.
Ngày 10/6, Hàn Quốc đánh giá, việc các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên không đưa tin bổ sung về phiên họp toàn thể lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (BCHTW) đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII là điều hết sức "bất thường".
Theo các nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc ngày 10/6, giới chức quốc phòng nước này và Trung Quốc chuẩn bị có cuộc gặp song phương bên lề Đối thoại Shangri-La 2022 ở Singapore.
Ngày 8/6, đảng Lao động Triều Tiên triệu tập phiên họp toàn thể lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (BCHTW) khóa 8 để thảo luận về các chính sách quốc gia.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ "tình đoàn kết bền chặt" của nước này đối với Nga trong thông điệp chúc mừng gửi tới Tổng thống Vladimir Putin nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 9/5.
Tính đến 9h30 sáng 5/5 (giờ địa phương), các đơn vị thông tin do nhà nước Triều Tiên kiểm soát vẫn giữ im lặng bất thường về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất mà Bình Nhưỡng tiến hành trưa 4/5.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) của Triều Tiên ngày 6/3 đưa tin nước này đã tiến hành một "cuộc thử nghiệm quan trọng" để phát triển một vệ tinh do thám.