Giải cứu cháu bé 4 tuổi tại Đồng Nai bị khống chế dọa đốt

10/03/2023 23:40

Lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo giải cứu bé gái 4 tuổi bị khống chế làm con tin.

Tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ việc giải cứu cháu bé 4 tuổi bị đối tượng dùng xăng khống chế làm con tin.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 10/3, Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) từ quận Bình Tân (TP.HCM) mang theo một can xăng 5 lít đến nhà trọ của anh L.V.T tại phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để đòi nợ 680 triệu đồng.

Giải cứu cháu bé 4 tuổi tại Đồng Nai bị khống chế dọa đốt - 1

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (phải) thẩm vấn đối tượng. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Khi đến nơi Phương gặp cháu A.T (4 tuổi, con của anh T.) đang ở nhà một mình nên khống chế cháu A.T rồi đổ xăng lên người và nền nhà, đe dọa châm lửa nếu anh T. không trả nợ.

Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài xuống hiện trường thuyết phục nhưng không thành công. Trước diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng một số lãnh đạo đơn vị trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến vận động, thuyết phục Phương.

19h cùng ngày, cảnh sát khống chế được Ngô Quý Phương, giải cứu thành công cháu bé.

DUY PHƯƠNG(VOV-TP.HCM)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Giải cứu cháu bé 4 tuổi tại Đồng Nai bị khống chế dọa đốt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO