Chỉ có 4 người phụ nữ lang thang ăn xin tại cửa hàng xăng dầu nhưng Nguyễn Quang Huy đã không tìm hiểu, vội vàng livestream trên Facebook cho rằng "bắt cóc trẻ em".
Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, an ninh mạng phối hợp các địa bàn xác minh, xử lý nghiêm người thông tin thất thiệt “bắt cóc trẻ em”.
Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đang xác minh, điều tra vụ việc một người phụ nữ có hành vi nghi bắt cóc bé gái 6 tuổi trên địa bàn xã Hồng Giang, gây hoang mang dư luận.
Nhóm đòi nợ xông vào tận nhà bắt cóc người mẹ và con trai nhỏ đưa đi; người mẹ bị dìm đầu xuống ao, ép gọi điện thoại cho gia đình mang tiền đến trả nợ.
Sau 2h không thấy con gái chở cháu nội về, bà L gọi điện thì không liên lạc được, rồi bất ngờ nhận được tin nhắn đòi số tiền 200 triệu đồng để gặp cháu. Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt giữ 1 đối tượng tình nghi.
Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đang điều tra, xác minh vụ việc người phụ nữ nghi bắt cóc một em nhỏ 11 tuổi ở xã Bình Xa rồi đưa tới một nhà nghỉ tại xã Thái Sơn (huyện Hàm Yên).
(CAO) Theo thông tin trình báo, bé trai 2 tuổi đang chơi trong nhà, bất ngờ bị một thanh niên vào bồng đi, may mắn bà ngoại của bé phát hiện giằng co với đối tượng nên cứu kịp thời.
(CAO) Theo thông tin trình báo, bé trai 2 tuổi đang chơi trong nhà, bất ngờ bị một thanh niên vào bồng đi, may mắn bà ngoại của bé phát hiện giằng co với đối tượng nên cứu kịp thời.
Từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tới Gia Lai để xin con nhưng không được, người phụ nữ lợi dụng lúc bà mẹ đang ngủ đã bế trẻ sơ sinh bỏ trốn thì bị bắt giữ, khởi tố.
Xông vào nhà người khác, đe dọa, đuổi phụ nữ, trẻ em ra khỏi nhà, cựu Phó chánh án và giảng viên sắp bị đưa ra xét xử với khung hình phạt từ 1-5 năm tù.