"Đã có hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trải đều trên nhiều nội dung, lĩnh vực quản lý đất đai cũng như cấu trúc và kỹ thuật soạn thảo".
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới đây đang có những quy định được cho là sẽ "kìm chân" sự phát triển của toàn ngành du lịch.
Có doanh nghiệp phải bỏ dự án vì quy định đất ở, hàng trăm dự án đang tồn đọng vì không chuyển đổi được. Theo các chuyên gia, một số khoản ở điều 128 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa phù hợp với chủ trương tháo gỡ pháp lý cho dự án bất động sản.
Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa nhận mức giá bồi thường cho đất nông nghiệp ở Hà Nội hiện nay rất thấp; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều quy định mới khắc phục việc này.
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết một số nội dung, chủ trương chưa được thể hiện trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất.